Nga đưa máy bay Yak-130 trình diễn tại Triển lãm hàng không Singapore

ANTĐ - Ngày 5-2, Cơ quan hợp tác quân sự và kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, họ sẽ đưa máy bay chiến đấu-huấn luyện mới Yak-130 của nước này, tham gia các chuyến bay trình diễn tại cuộc Triển lãm hàng không Singapore diễn ra vào tháng tới.

Theo cơ quan này, Tổng công ty chế tạo máy bay Thống nhất của Nga cũng sẽ trưng bày các mẫu máy bay chiến đấu Su-35 và T-50, cùng với một số loại máy bay dân sự như: Sukhoi Superjet 100, MS-21 và Be-200.

Máy bay tấn công hạng nhẹ/huấn luyện Yak-130 Mitten là loại máy bay hai chỗ ngồi, tốc độ cận âm do phòng thiết kế Yakovlev phát triển.

Đây là một máy bay có khả năng cơ động cao với phạm vi hoạt động khoảng 2.500 km và tốc độ tối đa đạt 1.060 km/giờ. Máy bay có thể mang theo một khối lượng vũ khí lên đến 3 tấn, bao gồm một loạt vũ khí cả do Nga và phương Tây phát triển.

Năm 2012, Nga là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong năm thứ hai liên tiếp, xuất khẩu được khối lượng vũ khí trị giá 15,2 tỷ USD, trong khi đã bổ sung thêm Afghanistan, Ghana, Oman và Tanzania vào danh sách khoảng 80 khách hàng nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của chính phủ Nga, doanh thu từ xuất khẩu máy bay thường chiếm khoảng 40% tổng doanh số xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài của Nga.

Cuộc Triển lãm hàng không Singapore, sự kiện hàng không và quốc phòng lớn nhất châu Á, sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 16-2 tại Singapore, với sự tham gia của hơn 550 công ty từ 38 quốc gia trên thế giới.