- Tổng thống Belarus: Kiev “cố tình” đẩy Crimea ra khỏi Ukraine, sáp nhập vào Nga
- Pháo kích vẫn diễn ra ở Donetsk và Luhansk, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn
- Mùa đông ở Ukraine ảnh hưởng tới công tác giám sát lệnh ngừng bắn
Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Itar-tass hôm 18-10, phó chủ tịch Đảng Cộng sản tại Hội đồng Liên bang Nga (CPRF) Vladimir Kashin nói: "Chúng tôi đã nhận được một lá thư yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Boris Litvinov".
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Donetsk đã yêu cầu các nhà lập pháp Nga cử một nhóm quan sát viên sang giám sát các cuộc bầu cử sắp tới tại khu vực Donbas.
Ông Kashin cho rằng, phe Đảng Cộng sản tại Hội đồng Liên bang Nga đã đồng ý sẽ cử 8 nhà lập pháp sang giám sát các cuộc bầu cử sắp tới tại các nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk.

Nga đồng ý cử quan sát viên giám sát cuộc bầu cử tại Donetsk và Lugansk
Theo lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga tại Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện, lãnh đạo các nhóm quan sát viên này sẽ lên đường sang các nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk vào ngày thứ 5 (23-10) tới.
Trong khi đó, một phó chủ tịch khác của Đảng Cộng sản tại Hội đồng Liên bang Nga, ông Ivan Melnikov, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề an ninh thì cho rằng: "Chúng tôi đã làm việc về những vấn đề này, mặc dù không ai có thể đảm bảo an ninh ở đó".
Ngoài ra, Đảng Rodina của Nga cũng đã xác nhận họ sẽ cử một phái đoàn sang giám sát các cuộc bầu cử sắp tới tại hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng này.
Theo kế hoạch được công bố trước đó, các nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine sẽ tiến hành bầu cử quốc hội và bầu người đứng đầu nhà nước vào ngày 2-11 tới, bất chấp sự phản đối của chính quyền Kiev.