Nga điều tra trường hợp lính đánh thuê đầu tiên cho Kiev

ANTĐ - Hôm 7-10, Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự đầu tiên đối với một công dân Nga, người bị cáo buộc chiến đấu như một lính đánh thuê cho chính quyền Kiev trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Roman Zheleznov, một thanh niên người Nga đã phải đối mặt với 7 năm tù, vì các trận đánh mà anh tham gia trong tiểu đoàn Azov ủng hộ quân chính phủ. Theo các nhà điều tra, Zheleznov đến Ukraine vào đầu tháng 7, lúc đó anh "tự nguyện bước vào hàng ngũ của tiểu đoàn Azov và tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang trên lãnh thổ Donbass để đổi lấy lợi ích tài chính cho mình".

Roman Zheleznov bị cáo buộc đánh thuê cho tiểu đoàn Azov ủng hộ quân chính phủ Ukraine

Sau khi được huấn luyện quân sự và được cung cấp vũ khí, Zheleznov đến lãnh thổ của nước Cộng hoà nhân dân Donetsk. Hiện tại anh đang chiến đấu như một lính đánh thuê cùng với các binh sĩ khác trong tiểu đoàn Azov ở miền đông Ukraine. Mỗi tháng anh nhận được 4.000 hryvnas (300 USD) tiền thù lao.

Zheleznov được cho là một đồng minh của Maxim Martsinkevich, nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan từng thành lập một nhóm phátxít mới. Tại Nga, có rất nhiều đối tượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan chống đối chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Mặc dù hàng chục công dân Nga đã gia nhập cuộc chiến ở miền đông Ukraine, nhưng phần lớn trong số họ đều là những lính tình nguyện, Zheleznov là người đầu tiên chiến đấu như một lính đánh thuê từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Theo nhận xét trên trang web tin tức trực tuyến MediaZona, Zheleznov vướng vào sự điều tra của Ủy ban Nga vì gần đây, anh đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình Ukraine, nói về các tình nguyện viên Nga chiến đấu cho lực lượng chính phủ Kiev.

Trước các cáo buộc của các nhà điều tra, Zheleznov cho rằng việc coi anh là một lính đánh thuê là điều bất hợp pháp, vì trong luật pháp Nga quy định thì lính đánh thuê là người tham gia vào xung đột vũ trang ở một đất nước mà bản thân họ không phải là công dân của nước đó với mục đích tài chính.

"Tôi không hề có lợi ích vật chất trong các hoạt động của mình. Chỉ đơn giản là ở đây, tôi cảm thấy mình có nhiều cơ hội để thực hiện mọi việc hơn ở nhà”, Zheleznov phủ nhận điều này trên MediaZona.

Báo cáo được công bố hôm 7-10 cũng lưu ý rằng các cuộc điều tra được thực hiện tại nơi cư trú của Zheleznov ở Moscow đã thu được một số vật phẩm có liên quan. Các nhà điều tra cho biết, bước tiếp theo họ sẽ chính thức đưa Zheleznov vào danh sách truy nã quốc tế.