Nga diễn tập thực binh hỏa lực cực lớn tại biển Baltic

ANTĐ - Ngày 3-3, các tàu chiến hải quân và lực lượng tuần duyên Nga đã tiến hành cuộc tập trận thực binh hỏa lực tại các khu vực tây Kaliningrad và Leningrad thuộc Quân khu phương Tây giáp với Ukraine. 

Cuộc tập trận này, nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập bất thường kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin hồi tuần trước, diễn ra giữa lúc cuộc tranh cãi quốc tế ngày càng tăng về việc có bằng chứng cho thấy quân đội Nga đã được triển khai trên toàn bán đảo Crimea của Ukraine.

Vào buổi chiều cùng ngày (3-3), Tổng thống Putin đã đến thăm khu vực huấn luyện Kirillovsky ở gần thành phố St Petersburg để đích thân thị sát giai đoạn cuối của cuộc diễn tập kiểm tra bất thường trong đó có khoa mục đổ bộ đường không. Nhưng khoa mục này đã bị hủy bỏ do xuất hiện một trận bão tuyết lớn.

Theo một phát ngôn viên của Quân khu phương Tây, một loạt các hệ thống vũ khí, trong đó có lực lượng lính bộ binh, xe tăng, pháo hạm và tên lửa phòng không, đã tham gia vào cuộc tập trận tại Hạm đội Baltic này.

Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng quốc phòng Shoigu đi thị sát diễn tập

Ngoài ra, tất cả các lực lượng tham gia diễn tập đã được triển khai các hệ thống thông tin số có khả năng bảo đảm vận hành thông suốt trong điều kiện chiến trường ác liệt, thậm chí có thể hoạt động bình thường trong tình huống có tấn công hạt nhân.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các đơn vị thuộc Hạm đội Baltic đã tấn công và tiêu diện các mục tiêu giả trên không, trên biển và trên đất liền mô phỏng các lực lượng đối phương, bao gồm cả xe tăng, máy bay và tàu ngầm.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết cuộc diễn tập kiểm tra bất thường ngày với sự tham gia của hơn 150.000 binh lính thuộc các đơn vị của quân khu phương Tây và phương Bắc không có sự liên quan nào với sự kiện đang diễn ra tại Ukraine. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập đột xuất này kết thúc vào ngày 3-3.