Nga đề xuất thiết lập khu phi quân sự tại Donbas

ANTĐ - Ngày 9-2, phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) tại Ukraine của OSCE cho biết, Nga đã đề xuất thành lập một khu phi quân sự tại khu vực xung đột Donbas ở miền đông Ukraine.

Theo báo cáo mới nhất, các quan chức SMM đã đến thăm trụ sở của Trung tâm Kiểm soát và điều phối chung (JCCC) vào ngày 8-2 và nhận được thông tin này.

JCCC được Bộ Quốc phòng Ukraine phối hợp với các đại diện quân sự của Liên bang Nga thành lập để giám sát việc thực hiện ngừng bắn tại khu vực Donbas, miền đông Ukraine.

Binh lính và xe bọc thép Ukraine tham chiến tại miền đông

Báo cáo cho biết: "Trưởng đại diện Ukraine và Nga tại JCCC đã thông báo với SMM một sáng kiến của Nga về việc thiết lập khu phi quân sự tại Donbas”.

Sáng kiến này Nga cũng đã được gửi đến các tham mưu trưởng quân đội Ukraine và Nga để tiếp tục thảo luận, tiến tới thiết lập khu phi quân sự này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận nào xung quanh sự việc.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa lực lượng ủng hộ độc lập và chính quyền Kiev hồi tháng 9 năm ngoái tại Minsk, nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực miền đông nam Ukraine.

Các cuộc giao tranh đã gia tăng trong những tuần gần đây, khiến nhiều dân thường bị thương vong. Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, hơn 5.000 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự ở miền đông Ukraine hồi tháng 4 năm ngoái.