Kiev ra lệnh rải mìn toàn bộ hệ thống đường sắt tại Debaltseve?

ANTĐ - Ngày 8-2, phó tư lệnh quân đội nước Cộng hòa nhân dân Dontesk (DPR) tự xưng Eduard Basurin cho biết, chính quyền Kiev đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh của họ rải mìn toàn bộ cơ sở hạ tầng đường sắt ở thị trấn miền phía đông Debaltseve.

Ông Basurin nói với các phóng viên rằng: "Theo thông tin nhận được trong khi chất vấn 2 lính Ukraine đầu hàng thuộc lữ đoàn 25 ở gần Chernukhino, thì chính quyền Ukraine đã ra lệnh rải mìn toàn bộ cơ sở hạ tầng đường sắt ở thị trấn Debaltseve".

Kiev đã quyết định sử dụng biện pháp này để ngăn chặn sự liên kết mạng lưới đường sắt tương lai giữa các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk sau khi các lực lượng Ukraine rút lui, ông Basurin giải thích.

Hệ thống đường sắt tại Debaltseve đang bị phá hủy nghiêm trọng

"Đầu máy và toa xe lửa đang bị đặt mìn, các nút giao thông đường sắt tại ga Debaltseve-Sortirovochnaya, nhà chứa đầu máy và các trung tâm điều khiển, cũng như khu vực hành chính của nhà ga Debaltseve cũng vậy", phó tư lệnh Basurin nói và cho biết thêm rằng các trạm bơm và trạm biến áp điện trong thị trấn cũng đã được rải mìn.

Debaltseve, nằm trên ranh giới giữa hai khu vực ly khai của Ukraine, gần đây đã trở thành địa điểm giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai. Hàng nghìn binh lính Ukraine đã bị lực lượng ly khai bao vây trong thị trấn.

Hồi đầu tuần này, các bên tham chiến đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm di tản thường dân ra khỏi thị trấn đang tranh chấp này. Tuy nhiên, sau đó các phương tiện truyền thông địa phương cho hay, pháo kích tiếp tục xảy ra trong thị trấn Debaltsevo, khiến lực lượng ly khai phải tuyên bố tạm dừng cuộc di tản để đảm bảo an toàn cho người dân.