Nga đang phát triển "rô-bốt sát thủ" hình người

ANTĐ - Nga vừa tiết lộ việc họ đang phát triển một chiến binh rô-bốt hình người mới với mục tiêu thay thế con người tham gia vào các hoạt động nguy hiểm. 

Tờ Komosomolskaya Pravd của Nga cho biết, loại rô-bốt này có tên Ivan the Terminator, là sản phẩm của Quỹ Nghiên cứu Cao cấp (FAS), một tổ chức tương tự như Cơ quan Nghiên cứu Dự án quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA) của Mỹ, chuyên phát triển các loại vũ khí có công nghệ đột phá.

Các nhà phát triển cho biết, loại rô-bốt này sẽ thay thế con người làm nhiệm vụ trên chiến trường hay bất kì các môi trường nào có khả năng đe doạ đến tính mạng.

Ivan the Terminator sẽ thay thế con người ở các môi trưởng nguy hiểm

Ivan the Terminator hiện đã có thể lái xe theo một lộ trình đã định sẵn hoặc được ra lệnh trực tiếp bằng máy tính. Nó cũng có khả năng lặp lại hoàn toàn hành động của sĩ quan chỉ huy nhờ một bộ quần áo đặc biệt. Các cảm biến trên bộ quần áo này sẽ ghi lại các hành động của người mặc và ra lệnh cho rô-bốt lặp lại tương tự.

Nga đang tập trung vào phát triển các loại rô-bốt chiến đấu để phục vụ cho quân đội nhưng đây là lần đầu tiên có họ tạo ra rô-bốt có hình dạng giống người.

Mặc dù chưa biết Nga có thành công hay không nhưng nhiều chuyên gia trên thế giới đang bày tỏ quan ngại về một ngày rô-bốt được trao quyền tự động điều khiển và giết người không cần suy nghĩ.

Trong thời gian qua, Liên Hợp Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đề ra các tiêu chuẩn chung cho việc sử dụng rô-bốt thay thế con người trong lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, trong một phiên họp ở Thuy Sĩ vào tháng 4, giới chức Anh đã lên tiếng trấn an rằng, việc rô-bốt được phép tự do hành động là điều không bao giờ xảy ra, tất cả chúng được con người tạo ra và sẽ chỉ làm những gì được ra lệnh. 

Video mô phỏng rô-bốt hình người mới của Nga: