Nga củng cố lá chắn phòng không hướng Belarus

ANTĐ - Ngày 11-9, bộ trưởng quốc phòng Belarus Yuri Zhadobin cho biết, Nga sẽ cung cấp một khẩu đội phòng không Tor-M2 thứ 3 cho Belarus vào cuối năm nay.

Trước đó, 2 khẩu đội tên lửa phòng không Tor-M2 đã được chuyển giao cho Belarus vào năm 2011 và 2012. Chúng đã được triển khai tại lữ đoàn tên lửa số 120 ở miền tây Belarus.

"Việc bàn giao khẩu đội tên lửa phòng không Tor-M2 thứ 3 sẽ cho phép chúng tôi thành lập một tiểu đoàn đủ biên chế dựa vào vũ khí thế hệ mới và hiện đại", hãng thông tấn trung ương Belta của Belarus dẫn lời bộ trưởng Zhadobin cho biết.

Tor-M2 (SA-15 Gauntlet) là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, độ cao từ thấp đến trung bình được thiết kế để đánh chặn các máy bay, tên lửa hành trình, vũ khí dẫn đường chính xác, máy bay không người lái và các mục tiêu đạn đạo.

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 (SA-15 Gauntlet)

Bộ trưởng quốc phòng Belarus vừa tham dự giai đoạn thực binh của cuộc diễn tập phòng không “Combat Commonwealth 2013” tại trường bắn Ashuluk của Nga, đã ca ngợi hiệu suất của tên lửa Tor-M2 khi các binh lính Belarus vận hành hệ thống tiêu diệt 3 mục tiêu mô phỏng bằng 4 quả tên lửa trong các khoa mục diễn tập thực binh hỏa lực.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn này, ông  Zhadobin khẳng định: "Đây là một kết quả rất tốt, thậm chí tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi."

Nga và Belarus đã ký một thỏa thuận về việc bảo vệ chung không phận của Nhà nước liên minh Nga-Belarus và thành lập một mạng lưới phòng không khu vực tích hợp vào tháng 2-2009.

Mạng lưới này được cho là gồm 5 đơn vị không quân, 10 đơn vị phòng không, 5 đơn vị đảm bảo và dịch vụ kỹ thuật, và 1 đơn vị tác chiến điện tử. Đây là một phần của mạng lưới phòng không tích hợp của cộng đồng các quốc gia độc lập.