Nga cho máy bay đánh chặn MiG-31 "không chiến" với tiêm kích MiG-29

ANTĐ - Theo hãng tin Tass, chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31 vừa có màn đọ sức với với tiêm kích MiG-29 trong cuộc tập trận ở vùng Astrakhan, miền nam nước Nga.

“Một trận không chiến giả định của máy bay chiến đấu MiG-31BM và MiG-29 vừa được diễn ra. MiG-29 sẽ đóng vai máy bay của quân địch, định không kích vào một căn cứ của Nga. Tất cả chiến đấu cơ sử dụng sân bay Privolzhsky ở vùng Astrakhan, miền nam Nga để cất cánh và sẽ thực hiện các bài không chiến giả định trên độ cao 7.000 đến 8.000m trên bãi tập Ashuluk”, phi công MiG-31BM Vladimir Surzhik nói với hãng tin Tass vào hôm 1-4.

Máy bay MiG-29 của Nga
Trận không chiến này bao gồm 6 chiếc MiG-31BM và 6 máy bay MiG-29. Đây là bài tập nhằm kiểm tra khả năng lái và định vị của phi công. Kết quả của bài tập được xác định bằng các quan sát viên khi xem lại băng video. Nga  cũng đã bố trí một đội đánh giá cho từng chiếc máy bay.

Đây là một phần của cuộc tập trận lớn hơn, tổ chức bởi quân khu trung tâm của Nga tại vùng Astrakhan. Khu vực này cũng vừa được bổ sung thêm các trung đoàn tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu và hệ thống tác chiến điện tử. Những nội dung khác của cuộc tập trận bao gồm bắn đạn thật, đánh chặn máy bay và không chiến.

Cuộc tập trận này huy động 400 binh sĩ và 160 thiết bị quân sự khác nhau bao gồm 7 máy bay MiG-31, 8 hệ thống tên lửa phòng không S-300PS và các tổ hợp tác chiến điện tử Moskva mới.