ANTD.VN - Ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Moscow kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân đảm bảo sự ổn định chiến lược toàn cầu và ngừng khuyến khích các hành động khiêu khích sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, 5 cường quốc hạt nhân cần thực hiện cam kết, tránh chiến tranh hạt nhân không đáng có.
"Nga tin rằng ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào giữa các cường quốc hạt nhân, trong tình hình khó khăn và hỗn loạn hiện nay", Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 2/11/2022.
Moscow khẳng định "nghiêm túc và nhất quán" với nguyên tắc "chiến tranh hạt nhân không có bên chiến thắng và không bao giờ được nổ ra".
Nga đồng thời kêu gọi các cường quốc hạt nhân khác có cam kết thực tế với vấn đề này, "từ bỏ những nỗ lực nguy hiểm nhằm xâm phạm lợi ích quan trọng của nhau, tránh nguy cơ xung đột vũ trang trực tiếp và các hành động khiêu khích với vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt".
Ngày 3/1/2022, Nga đã ký vào tuyên bố chung với các cường quốc hạt nhân khác, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và không thể chấp nhận một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.
Năm quốc gia này đồng thời là 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây lo ngại về nguy cơ Nga sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ trên chiến trường Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần đăng đàn nói về vấn đề hạt nhân liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Nga cũng khẳng định học thuyết quân sự của họ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa.
Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng Nga sẽ "lợi bất cập hại" nếu sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại quốc gia láng giềng.
Trước những chỉ trích từ phương Tây rằng Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các trường hợp Moscow có thể triển khai loại vũ khí này "được vạch ra cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn mang tính chất phòng thủ".
Ngày 2/11, tờ NY Times dẫn lời một số quan chức cấp cao giấu tên nêu một bản đánh giá của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, trong đó cho hay "các tướng Nga đã thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường Ukraine ra sao và trong điều kiện nào".
Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ, được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường.
Chúng có sức công phá 10-100 kiloton, trong khi vũ khí hạt nhân chiến lược có sức công phá 500-800 kiloton, song vẫn có thể gây thiệt hại sinh mạng lớn.
Đáp lại báo cáo này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói Washington sẽ xem xét nghiêm túc và tiếp tục theo dõi, nhưng "chưa thấy dấu hiệu Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân".
Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới tính theo số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu. Moscow có tới 5.977 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có 5.428 đầu đạn, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.