Nga bác bỏ cáo buộc "nhúng tay" vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ

ANTĐ -Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng, Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống của nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 27-7, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow chưa và sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Moscow đã rất cẩn thận tránh bất kỳ hành động hay lời nào nào có thể bị hiểu là ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình bầu cử ở Mỹ".

 Nga bác bỏ cáo buộc "nhúng tay" vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 1

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov

Ông Peskov cũng bác bỏ cáo buộc của các quan chức Mỹ cho rằng, Nga xâm nhập hệ thống điện tử của Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ (DNC) dẫn đến việc rò rỉ hơn 19.000 email liên quan đến Đảng dân chủ, bà Clinton và nghị sĩ Sanders. Vụ việc đã khiến Chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz Florida phải tuyên bố từ chức. Thông tin này đã thổi bùng lên làn sóng phản đối dữ dội của những người ủng hộ ứng cử viên Sanders.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo không loại trừ khả năng Moscow có "nhúng tay" vào quá trình bầu cử tổng thống Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng xác nhận sự "ngưỡng mộ" ông Putin của ứng viên tổng thống Donald Trump, và tỷ phú Mỹ đang nhận được sử ủng hộ rất lớn từ phía Nga. Hiện Điện Kremlin chưa có bình luận gì về ý kiến này của ông Obama.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 8-11 tới, với hơn một trăm triệu người Mỹ dự kiến sẽ đi bỏ phiếu.

Bà Hillary Clinton, người mới đây đã chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ diễn ra ở Philadelphia, sẽ phải đối mặt với tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử.