Nếu xảy ra chiến tranh với Nga hay Trung Quốc, Mỹ có sẵn sàng?

ANTD.VN - Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ vừa qua, các vị tướng lĩnh cấp cao của quân đội Mỹ đều bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nếu buộc phải tham gia vào cuộc chiến với Nga hoặc Trung Quốc. Nói cách khác, quân đội Mỹ… chưa sẵn sàng.

Quân đội Mỹ nhiều lần bị cho là "chưa sẵn sàng" để đối đầu với các địch thủ mạnh

Tướng Mark Mille – Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ - tuyên bố, hiện lực lượng của họ không có đủ nguồn lực cũng như chương trình huấn luyện phù hợp để đảm bảo đáp ứng chiến lược an ninh quốc gia.

Vì thế, tướng Mille cho rằng nếu buộc phải đối đầu với những địch thủ lớn như Nga hay Trung Quốc, họ sẽ chịu tổn thất đáng kể, và phải mất nhiều thời gian để giành chiến thắng.

Trong khi đó, các vị tướng lĩnh khác như Đô đốc Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson, Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến Robert Neller cũng nêu đồng quan điểm, khi cho rằng nếu đối đầu với Nga hay Trung Quốc, Mỹ vẫn sẽ giành được chiến thắng, nhưng mất quá nhiều thời gian, chi phí và sinh mạng.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đang bị chỉ trích vì quá tập trung vào những cuộc chiến chống khủng bố, cũng như hỗ trợ các lực lượng phiến quân, trong khi buông lỏng việc đầu tư và xây dựng lực lượng quân đội nước này trong tình hình mới.