Nêu cao trọng trách, quyết liệt kéo giảm phạm pháp hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc họp buổi chiều trung tuần tháng 8 do Thượng tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) chủ trì với chỉ huy các đội nghiệp vụ và Công an 11 phường trên địa bàn tập trung mục tiêu cao nhất: nêu cao trọng trách, trách nhiệm của người đứng đầu; quyết liệt kéo giảm phạm pháp hình sự, đặc biệt, phòng ngừa án nghiêm trọng xảy ra từ nay đến cuối năm.

“Có những vụ việc, vụ án xảy ra do nguyên nhân khách quan, do mâu thuẫn bột phát, đối tượng gây án chưa có tiền án, tiền sự; nhưng bên cạnh đó, vẫn có những trường hợp xảy ra do thiếu sót trong công tác nắm tình hình, do công tác điều tra cơ bản còn chưa chủ động, chưa sâu sát. Mục tiêu kéo giảm hình sự, phòng ngừa trọng án muốn đạt được, tuyệt đối không thể để kéo dài những tồn tại, sơ sẩy, thậm chí yếu kém mang tính chủ quan”, Thượng tá Đinh Tuấn Thành chỉ rõ.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung tuần tra đêm tại địa bàn dân cư

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung tuần tra đêm tại địa bàn dân cư

Thông kê từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an quận Thanh Xuân có tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự tương đối cao. Nhiều vụ thuộc hệ “mờ”, nhưng đã được CAQ phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn khó tránh khỏi những vụ án, vụ việc mang tính “bất ngờ”.

Đơn cử như sự việc xảy ra tại quán cà phê hát cho nhau nghe tại đường Khương Đình tối 30-7 vừa qua. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa hai nhóm khách đã dẫn đến ẩu đả. Hậu quả, anh N.B.H (SN 1976, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân), đã bị đánh trọng thương, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong do thương tích nặng. Ba ngày sau, đối tượng trực tiếp gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú…

CAP Thượng Đình nhắc nhở người dân không bán hàng quá giờ quy định

CAP Thượng Đình nhắc nhở người dân không bán hàng quá giờ quy định

Dẫn chứng vụ án này với chỉ huy các đội nghiệp vụ và Công an các phường, không phủ nhận nguyên nhân khách quan, song, chỉ huy Công an quận vẫn chỉ rõ: liệu có yếu tố thuộc về chủ quan, như quán hát cho nhau nghe có đăng ký kinh doanh? Quán có hoạt động quá giờ? Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng gây án?...Nhấn mạnh những câu hỏi đó, để chỉ huy Công an quận đề dẫn yêu cầu hết sức quan trọng trong mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự, phòng ngừa trọng án, là phải thẳng thắn chỉ rõ, nhìn ra những tồn tại, hạn chế, ngay từ cấp cơ sở cũng như đối với các đội nghiệp vụ.

Từng vụ án, vụ việc xảy ra trong thời gian qua đã được đồng chí Trưởng Công an quận và chỉ huy các phường, đội CSHS, đội Điều tra tổng hợp…cùng mổ xẻ, đánh giá kỹ nguyên nhân, nhất là những tồn tại mang tính chủ quan.

Và từ những vấn đề, những tồn tại, lực lượng CSHS được giao nhiệm vụ phải tham mưu, đề xuất Ban chỉ huy Công an quận biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả nhất. Ở cấp cơ sở, trách nhiệm đặt ra phải chú trọng hơn nữa, phối hợp với đội nghiệp vụ làm tốt, làm sâu công tác điều tra cơ bản, rà, dựng đối tượng, địa bàn phức tạp, trọng điểm, để có biện pháp phòng ngừa. “Đấu tranh phòng, chống tội phạm không riêng trách nhiệm của lực lượng CSHS. Thời gian tới, chỉ huy Công an phường phải chỉ đạo lực lượng CSKV đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát từ 22h đến sáng hôm sau, tập trung những khu vực giáp ranh”, Thượng tá Đinh Tuấn Thành chỉ rõ.

Khẳng định Trưởng Công an quận sẽ cùng và giám sát việc thực hiện mục tiêu những tháng cuối năm kéo giảm phạm pháp hình sự, phòng ngừa trọng án, Thượng tá Đinh Tuấn Thành nêu rõ định kỳ hàng tuần sẽ họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả; và sau 1 tháng sẽ giao đội Tổng hợp lên phương án để Ban chỉ huy Công an quận tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện ở từng 11 Công an phường, trên tinh thần có biểu dương, khen thưởng với kết quả, thành tích và phê bình, kỷ luật nếu để xảy ra tồn tại mà không có biện pháp giải quyết.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô về những chỉ đạo và giải pháp mà Công an quận quyết liệt triển khai, ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân bày tỏ sự đồng tình, ghi nhận, và nêu rõ, lãnh đạo quận sẽ chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 quận và Ban chỉ đạo 138 các phường, trong thời gian tới phải có những biện pháp cụ thể để sát cánh cùng lực lượng Công an thực hiện mục tiêu hết sức cần thiết, ý nghĩa là kéo giảm phạm pháp hình sự và phòng ngừa trọng án. “Quan điểm của lãnh đạo quận là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm không thể “dồn” cả vào lực lượng Công an. Từng cấp ủy, chính quyền phường và mỗi người dân đều phải chung sức, chung trách nhiệm, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ ANTT địa bàn”, Chủ tịch Võ Đăng Dũng nêu rõ.