Ném gạch đá, tuýp nước vào ô tô đang chạy cho... vui

ANTĐ - Ngày 23-3, CAH Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng cùng trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gồm: Trần Văn Cảnh (SN 1998), Trần Văn Đạt (SN 1998), Nguyễn Văn Anh (SN 2000),  Hoàng Minh Giang (SN 1998), Trần Văn Thủy (SN 1997), Đỗ Văn Sơn (SN 1999) và Trần Văn Đỉnh (SN 1987), về hành vi liên tiếp gây ra các vụ ném gạch đá vào kính ô tô, xảy ra trên địa bàn huyện Kim Sơn. 

Ném gạch đá, tuýp nước vào ô tô đang chạy cho... vui ảnh 1Số thanh niên có hành vi nguy hiểm bị tạm giữ tại cơ quan công an

Theo tài liệu, thông tin thu thập, nhóm thanh niên này thường di chuyển ở các tuyến đường liên huyện, liên xã thuộc huyện Kim Sơn vào buổi tối, rồi dùng gạch, đá, tuýp nước ném vào các xe ô tô đang lưu thông. Gần đây nhất, khoảng 22h ngày 10-3, gia đình ông Mai Văn Nhân, trú ở tỉnh Lào Cai, khi ngồi trên xe ô tô loại 7 chỗ đi qua tuyến đường thuộc địa bàn xóm 1, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, đã bị một nhóm thanh niên dùng gạch đá ném vỡ kính trước. Ít phút sau, một chiếc xe ô tô loại 4 chỗ đi qua khu vực này cũng bị dính “đạn”.

Quá trình điều tra, mật phục, đêm 11-3, tổ công tác CAH Kim Sơn phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên nghi vấn tụ tập ở địa bàn xã Định Hóa. 3 trong số nhóm thanh niên trên đã bị chặn giữ, cùng nhiều gạch đá, tuýp nước. Qua đấu tranh, CAH Kim Sơn làm rõ ý đồ của số thanh niên này, cùng danh tính các đối tượng là Trần Văn Cảnh, Trần Văn Đạt, Nguyễn Văn Anh. Từ lời khai của các đối tượng, đến ngày 23-3, cơ quan công an tiếp tục làm rõ, triệu tập số đối tượng còn lại. Bước đầu, các đối tượng khai nhận thường “đi dạo” bằng xe máy vào buổi tối và mục đích ném gạch đá vào kính ô tô là để cho… vui.