Né thuế, xe sang ồ ạt về nước trong tháng 6

ANTĐ - Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan cho biết, hơn 8.600 chiếc ô tô nguyên chiếc đã được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 6. Lượng xe nhập khẩu giảm mạnh nhưng giá trị nhập khẩu vẫn tăng, nguyên nhân được xác định là do xe sang ồ ạt về nước nhằm “né” thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 1-7.

Né thuế, xe sang ồ ạt về nước trong tháng 6 ảnh 1Xe sang ồ ạt về nước trong tháng 6 để "né" thuế

Cụ thể, tổng số ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 6 là 8.663 chiếc, giảm hơn 4.000 chiếc (tương đương gần 30%) so với tháng trước đó. Tuy nhiên, trị giá nhập khẩu của hơn 8.600 xe lại tăng 4,9% lên 248 triệu USD.

Lượng xe sang tăng mạnh trong tháng 6 là do từ ngày 1-7, thuế tiêu thụ đặc biệt với các dòng xe có dung tích động cơ lớn tăng mạnh, xe có dung tích xi lanh càng lớn thì mức thuế sẽ càng cao. Với các dòng xe có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3, mức thuế tiêu thụ đặc biệt thậm tăng 60-150%.

Số liệu cũng cho thấy, tính luỹ kế cả 6 tháng đầu năm, số xe nguyên chiếc nhập khẩu giảm hơn 9% xuống 49.890 chiếc với giá trị nhập khẩu giảm 19,3% còn hơn 1,2 tỷ USD.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Thái Lan là thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam. Trong tháng 6, lượng xe nhập khẩu từ thị trường này là 2.579 chiếc. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan lên tới 15.117 xe với tổng giá trị nhập khẩu là hơn 276 triệu USD.