- Hội đồng Ukraine-NATO họp phiên bất thường theo yêu cầu của Kiev
- Đức: NATO không theo đuổi chính sách chống Nga
- Ukraine sử dụng vũ khí sát thương và chiến thuật của Mỹ tại Donbas?
Tại cuộc họp báo sau một cuộc họp Ủy ban NATO-Gruzia, ông Stoltenberg tuyên bố rằng: “Chúng tôi sẽ thành lập một trung tâm huấn luyện chung tại thủ đô Tbilisi của Gruzia”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Mindia Janelidze cho rằng ông hy vọng địa điểm xây dựng trung tâm huấn luyện này sẽ được xác định vào cuối tháng 2, sau những đánh giá của nhóm khảo sát của NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Svoboda trước đó trong ngày, đại diện đặc biệt Tổng thư ký NATO phụ trách khu vực Caucasus và Trung Á, ông James Appathurai, đã đảm bảo rằng trung tâm huấn luyện này "có tầm quan trọng mang tính biểu tượng" và không nhằm chống lại Nga.
Trước đó, trong buổi sớm cùng ngày, ông Stoltenberg đã công bố tăng gấp đôi lực lượng phản ứng nhanh của NATO, lên đến 30.000 người, để đối phó với những hành động của Nga, cũng như thành lập 6 bộ tư lệnh và sở chỉ huy mới tại các quốc gia thành viên NATO ở đông Âu.
Sự hiện diện ngày càng gia tăng của NATO ở Đông Âu đã trở thành chủ đề của những căng thẳng về địa chính trị, với những cáo buộc nhằm vào Nga khi cho rằng nước này đã can dự vào các cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, cáo buộc này đã nhiều lần bị Moscow bác bỏ.