Mặc dù Ukraine không phải là thành viên của NATO, nhưng sự can thiệp của Nga vào khu tự trị Crimea của Ukraine đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các quốc gia láng giềng, gồm cả các nước đồng minh NATO mà trước đây từng thuộc Liên Xô cũ.
Một phát ngôn viên NATO cho biết, theo đề xuất của tư lệnh quân sự NATO, trung tướng không quân Mỹ Philip Breedlove, hôm 10-3, đại sứ các nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho việc sử dụng các chuyến bay trinh sát bằng máy bay AWACS.
Phát ngôn viên NATO cho rằng, các máy bay AWACS này sẽ xuất phát từ hai căn cứ ở Geilenkirchen (Đức) và Waddington (Anh) “nhằm tăng cường sự nhận biết tình hình của các quốc gia thành viên và tất cả các chuyến bay sẽ chỉ diễn ra trên phạm vi lãnh thổ của liên minh”.

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) của NATO
Ông cho biết thêm rằng các chuyến bay trinh sát này sẽ sớm được bắt đầu thực hiện và sẽ kéo dài cho đến khi “còn cần thiết”.
Quyết định triển khai máy bay AWACS diễn ra khi mà nước cộng hòa tự trị Crimea đang chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga, dự kiến diễn ra vào Chủ nhật này.
Trong khi đó, cùng ngày 10-3, nghị viên Crimea đã chính thức mời các quan sát viên thuộc Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tới giám sát cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại vùng lãnh thổ này.