NATO kết nạp thành viên mới, Nga dọa đáp trả

ANTD.VN - Montenegro vừa chính thức trở thành thành viên thứ 29 của NATO vào hôm 5-6 vừa qua, điều nhận được sự tán dương từ  Mỹ nhưng lại vấp phải sự phản đối từ Nga.

Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic đã có mặt tại Washington để dự lễ kỉ niệm gia nhập NATO vào hôm 5-6 vừa qua, đồng thời tuyến bố nước này chắc chắn sẽ đạt được cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024.

"Đây là một sự kiện lịch sử đối với quốc gia đã nếm trải nhiều mất mát trong thế kỷ 19 và 20 để bảo vệ tự do, quyền tự chủ và các biểu tượng quốc gia. Sẽ không bao giờ ai đó sẽ quyết định số phận của chúng tôi như trong quá khứ nữa", ông Markovic nói tại buổi lễ kết nạp ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington.

NATO kết nạp thành viên mới, Nga dọa đáp trả ảnh 1

Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic và Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg

Phản ứng với vấn đề này, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Montenegro cần phải chịu mọi trách nhiệm trước hành động của mình và Nga hoàn toàn có quyền tiến hành biện pháp đáp trả với những gì vừa xảy ra.

Mặc dù có lực lượng vũ trang quy mô rất nhỏ nhưng Montenegro là quốc gia có vị trí chiến lược với NATO, do nằm gần lãnh thổ Nga. Nga từng có mối quan hệ đồng minh thân cận và là nhà đầu tư chính vào Montenegro, tuy nhiên, quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng kể từ khi quốc gia này cố gắng để trở thành thành viên thứ 29 của NATO.

Vào hồi tháng 10-2016, Montenegro thậm chí còn cáo buộc các cơ quan tình báo Nga và những đảng phái thân Nga ở địa phương đang cố ám sát cựu Thủ tướng Milo Djukanovic để đưa một lãnh đạo đối lập lên thay thế. Moscow sau đó đã gọi điều này là cáo buộc vô căn cứ.