NATO đưa trạm radar 3D mới vào hoạt động tại Hungary

ANTĐ - Ngày 15-7, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Csaba Hende thông báo, một trạm radar 3D mới của NATO đã được đưa vào vận hành trong buổi sáng cùng ngày tại thành phố Medina ở miền nam Hungary.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Csaba Hende, trạm radar mới này sẽ giúp bảo vệ không phận không chỉ của Hungary, mà còn bảo vệ không phận của tất cả các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu.

Trạm radar tại Medina được chụp ngay trước khi đi vào hoạt động

Ông cho biết thêm rằng, NATO đã đặt hy vọng rất lớn vào trạm radar nói trên. Và đó là lý do NATO đã cung cấp tới 94% chi phí xây dựng trạm radar ở Medina và sẽ tiếp tục đảm bảo ngân sách vận hành và bảo dưỡng trong 18 năm tới.

Việc xây dựng cơ sở phòng thủ tên lửa trị giá hơn 3,5 triệu USD này đã được khởi công vào tháng 10-2012. Trạm radar 3D mới này đã thay thế thiết bị radar-vô tuyến điện do Liên Xô chế tạo đã vận hành tại đây từ năm 1987.

Về phần mình, đại diện NATO Koen Gijsbers nhấn mạnh rằng, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã triển khai 8 trạm radar loại này, bao gồm ở cả Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary.

Trạm radar mới ở thành phố Medina là cơ sở radar 3D thứ 3 sẽ kiểm soát không phận của quốc gia đông Âu này, ngoài các trạm radar tại Bankut ở miền bắc và trạm radar ở Bekescsaba ở miền đông nam.