Mỹ muốn hoàn tất thoả thuận phòng thủ tên lửa với Nga

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 13-5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, phụ trách vấn đề an ninh quốc tế và vũ khí, bà Rose Gottemoeller đã khẳng định rằng Washington muốn hoàn tất thoả thuận với Moscow về việc hợp tác lĩnh vực phòng thủ tên lửa trong một vài năm tới.

“Trả lời câu hỏi về việc liệu Nga và Mỹ có thể thống nhất với nhau về một thoả thuận hợp tác phòng thủ tên lửa trong tương lai không? Tôi nghĩ chúng tôi có thể”, bà Gottemoeller nói với tờ Kommersant của Nga và khẳng định rằng Mỹ không có khả năng biến hệ thống chống tên lửa đạn đạo (ABM) đang bị giới hạn thành một loại vũ khí toàn cầu.

Vào năm 2002, Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo với Nga. Theo những điều khoản của hiệp ước này, cả 2 bên phải hạn chế số lượng, địa điểm triển khai và khả năng của các hệ thống ABM.

Mỹ muốn hoàn tất thoả thuận phòng thủ tên lửa với Nga ảnh 1Sau khi rút khỏi Hiệp ước ABM với Nga, Mỹ đã xây dựng thêm khu
phòng thủ tên lửa thứ 3 ở châu Âu 
 

Mỗi bên chỉ được phép có 2 hệ thống trên toàn thế giới, tuy nhiên, sau khi rút khỏi hiệp ước, Mỹ đã thành lập thêm khu phòng thủ tên lửa thứ 3, bao gồm các tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và các trạm radar mới ở Cộng hoà Séc, có khả năng tiêu diệt được các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga.

Moscow đã đánh giá hành động này là một mối đe doạ và yêu cầu Mỹ đảm bảo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu không nhằm vào Nga, tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị khước từ.

Kể từ mùa xuân năm ngoái, Nga và Mỹ đã tạm thời đình chỉ đối thoại về vấn đề phòng thủ tên lửa ở châu Âu do những bất đồng về tình hình Ukraine.

Vào tháng 4, trong hội nghị An ninh quốc tế Moscow, những lãnh đạo quân đội và ngoại giao cấp cao của Nga, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đã cảnh báo rằng hệ thống ABM, cũng như hoạt động của Mỹ và NATO ở Đông Âu đang làm ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực.

Tham mưu trưởnng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov cũng đã chỉ ra rằng trong 4 năm qua, Mỹ đã triển khai các hệ thống ABM ở những khu vực tiếp giáp biên giới phía tây, đông và nam của Nga, nhằm tiến tới cô lập sức mạnh của nước này.