NATO có kế hoạch sáp nhập Kaliningrad của Nga vào Litva?

ANTĐ - Theo các hacker xâm nhập được vào hệ thống thông tin của các lực lượng vũ trang Litva, quốc gia Baltic nhỏ bé này đã sẵn sàng sáp nhập khu vực Kaliningrad của Nga.

Cổng thông tin Delfi của Litva đưa tin, một nhóm hacker đã xâm nhập vào hệ thống thông tin của sở chỉ huy chính của các lực lượng vũ trang Litva tối hôm 10-6 và phát hiện ra rằng quốc gia Baltic nhỏ bé này có những kế hoạch lớn, đó là sáp nhập khu vực Kaliningrad từ Nga.

"Các cuộc diễn tập quân sự gần đây của NATO tại các quốc gia Baltic, thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương này, và Ba Lan là sự chuẩn bị cho hành động này", cổng thông tin Delfi cho biết.

Binh lính NATO tham gia một cuộc diễn tập tại Baltic

Tuy nhiên, sau đó, thông tin này đã nhanh chóng được gỡ khỏi trang website của các lực lượng vũ trang Litva.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Litva Victoria Cemenite cho biết, sự kiện này là một vụ tấn công mạng và hiện tại toàn bộ chi tiết trên đang được các cơ quan chức năng của quân đội nước này tiến hành điều tra.

Trong khi đó, khoảng 2.100 binh lính từ 9 quốc gia thành viên NATO tập hợp thành Lực lượng Đặc nhiệm hỗn hợp chiến đấu rất cao (VJTF) đang tham gia các cuộc diễn tập quân sự ở miền tây bắc Ba Lan.

Sau đó, trong mùa hè này, cuộc diễn tập “Lá chắn đồng minh (Allied Shield)” cũng sẽ được tổ chức tại Ba Lan, với sự tham gia của khoảng 14.000 binh lính từ 19 quốc gia thành viên NATO và 3 quốc gia đối tác.