Lực lượng phản ứng siêu nhanh NATO bắt đầu tập trận ở Ba Lan

ANTĐ - Lực lượng phản ứng siêu nhanh NATO (VJTF), mới được thành lập nhằm mục đích phòng thủ khu vực phía đông của khối đồng minh nhằm chống lại Nga, đã tiến hành cuộc tập trận đầu tiên ở Ba Lan.

“Đây là lần triển khai quy mô lớn đầu tiên của lực lượng mới”, người phát ngôn của NATO, Đại tá Marek Pietrzak nói với truyền thông Pháp.

Lực lượng phản ứng siêu nhanh có quy mô khoảng 5.000 binh lính, sẽ là đơn vị đưa ra hành động đầu tiên trước bất kì mối nguy hiểm nào đối với NATO

Cuộc tập trận Noble Jump 2 được tiến hành ở khu diễn tập Zagan, tây bắc Ba Lan và kéo dài đến ngày 19-6. Nó sẽ bao gồm 2.100 binh lính từ 9 nước NATO. Lực lượng phản ứng siêu nhanh (VJTF) đã được thành lập vào năm 2014, trong hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở xứ Wales, nhằm chống lại các mối đe doạ từ Nga.

VJTF còn gọi là lực lượng xung kích được tạo ra nhằm chi phép bộ chỉ huy NATO xác định được các mối nguy hiểm và phản ứng kịp thời bằng chiến thuật của lực lượng phản ứng nhanh NATO.

Quy mô của VJTF vào khoảng 5.000 quân và sẽ vận hành đầy đủ trong vòng đầy đủ trong năm 2016. Lực lượng này có khả năng triển khai từ 2 đến 3 ngày và được hỗ trợ đầy đủ bởi không quân, hải quân và các đơn vị đặc nhiệm.

Chương trình huấn luyện đầu tiên của VJTF được thực hiện vào tháng 4-2015 ở Cộng hoà Séc và Hà Lan. Nhiều cuộc tập trận khác đã được lên kế hoạch trong năm nay ở nhiều quốc gia khác nhau từ Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

Các cuộc tập trận mới diễn ra là một phần của chiến dịch diễn tập lớn hơn có tên Allied Shield, huy động 15.000 binh sĩ từ 19 quốc gia đồng minh và 3 nước đối tác khác. Trong thời điểm hiện tại, khoảng 50 tàu chiến và 5.600 quân từ 17 nước, cũng đang thực hiện cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu có tên BALTOPS ở biển Baltic sẽ kéo dài đến 20-6-2015.

Kể từ khi bán đảo Crimea được sáp nhập với Nga và nổ ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các lực lượng NATO đã xuất hiện ngày càng nhiều dọc lãnh thổ Nga như ở các quốc gia Baltic và Đông Âu.