Nâng tầm tư duy, phòng ngừa, xử lý hiệu quả tội phạm kinh tế, tham nhũng

ANTD.VN - Chiều 23-1, Cục Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và tham nhũng (Cục CSKT) - Tổng Cục Cảnh sát đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an cùng dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục CSKT đã báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành, CBCS lực lượng CSKT đã nỗ lực cố gắng, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu công tác vượt kế hoạch đề ra và nổi bật so với năm 2016.

"Quả đấm thép" đánh trúng những vụ án trọng điểm

Cục CSKT đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược, xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp và giải pháp mang tính vĩ mô để tham mưu cho Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an báo cáo Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng tại các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Cục CSKT cũng tham mưu với Bộ Công an triển khai thực hiện và tổng kết nhiều chương trình, chuyên đề công tác lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là thực hiện vai trò đầu mối của Bộ Công an trong công tác theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo trong toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đơn vị cũng thực hiện hiệu quả “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản”, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Trong công tác điều tra, Cục CSKT đã tập trung phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra đã lâu, rất phức tạp với số lượng lớn bị can, nhiều hành vi phạm tội với nhiều đối tượng có liên quan, hàng trăm nạn nhân cần ghi lời khai ở nhiều tỉnh, thành phố... nhưng Cục CSKT đã nỗ lực, tập trung tối đa lực lượng, xây dựng kế hoạch, lộ trình điều tra hợp lý, khoa học, đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án.

Cụ thể, đã kết luận điều tra 12/12 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo đúng tiến độ của Ban chỉ đạo; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn với các mức án nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Lê Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và tham nhũng

Kết luận tại phiên họp 12 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo đã biểu dương thành tích, tiến độ, kết quả điều tra, xét xử các vụ án trọng điểm nói trên trong thời gian qua, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tạo khí thế chống tham nhũng mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Cục CSKT là một trong những đơn vị đầu tiên được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tặng Bằng khen đột xuất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng thời gian qua.

Cục CSKT cũng phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Cục đối với hệ lực lượng CSKT địa phương trong hướng dẫn điều tra các vụ án (ban hành 15 Điện, kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hệ lực lượng); đặc biệt đã tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), các bộ luật, luật có liên quan cho lãnh đạo chủ chốt lực lượng CSKT toàn quốc trước thời điểm các bộ luật, luật có hiệu lực ngày 1/1/2018…

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2017

Cục CSKT cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương bằng việc xây dựng, ban hành 6 quy trình, quy chế trong công tác; tăng cường công tác chấp hành pháp luật; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất… góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Các tham luận tại hội nghị cũng dành nhiều thời gian phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp giải quyết cụ thể đối với Cục CSKT và lực lượng CSKT các địa phương.

Phòng ngừa, xử lý hiệu quả thách thức trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương thành tích, kết quả Cục CSKT đã đạt được trong thời gian qua. Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị là dịp để chúng ta nhìn nhận lại, đánh giá những việc đã làm được, những việc tồn tại, hạn chế và đặc biệt là nhận diện đầy đủ các thách thức đang đặt ra trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế, tham nhũng nói riêng, từ đó đề ra các biện pháp, giải pháp công tác, đối sách phù hợp, thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát cho các tập thế, cả nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2017

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác năm 2018 của lực lượng CSĐT TP về kinh tế và tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác của Cục CSKT cũng như lực lượng CSĐT TP về kinh tế, tham nhũng, đồng thời yêu cầu Cục CSKT khẩn trương khắc phục, giải quyết hiệu quả.

Nhấn mạnh tới những yêu cầu trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo: Cục CSKT và lưc lượng CSĐT TP về kinh tế, tham nhũng cần đổi mới tư duy, nhận thức, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức thủ đoạn của tội phạm về môi trường, kinh tế, tham nhũng.

Bộ trưởng lưu lý nước ta đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới và những ảnh hưởng thách thức của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, bên cạnh thuận lợi sẽ được các đối tượng triệt để lợi dụng hoạt động phạm tội, làm gia tăng tội phạm phi truyền thống như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chính vì lẽ đó Cục CSKT cũng như lực lượng CSĐT TP về kinh tế, tham nhũng cần nâng tầm tư duy, nhận diện đúng thách thức, làm chủ tình thế trong tình hình mới để đấu tranh hiệu quả tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và tham nhũng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân thuộc Cục CSKT có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2017

Lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia, cung cấp các tin báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về kinh tế và tham nhũng; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình những tác động bất ổn của kinh tế thế giới, khu vực, để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành có giải pháp, đối sách phù hợp; khắc phục, chấn chỉnh sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế, góp phần ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Lực lượng CSKT cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, trọng tâm là đổi mới nâng cao công tác điều tra cơ bản địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về kinh tế tập trung vào lĩnh vực đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn ra ngoài ngành làm gia tăng nguy cơ thất thoát tài sản của nhà nước; lợi ích nhóm trong chuyển đổi sử dụng đất, định giá cổ phần hóa…” - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng chỉ đạo Cục CSKT và lực lượng CSKT phải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương, cơ sở; phân cấp mạnh cho địa phương. Qua công tác kiểm tra phải chỉ ra hạn chế của địa phương để khắc phục.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục CSKT, thuộc Tổng cục Cảnh sát

Bộ trưởng Bộ Công an cũng chỉ đạo Cục CSKT đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, đồng thời chú trọng công tác điều tra mở rộng và thu hồi tài sản, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật nghiệp vụ. Áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự vừa có hiệu lực thi hành, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm thủ tục tố tụng.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ hoạt động điều tra và hoạt động trinh sát; kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp hành chính và biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác phối hợp hiệu quả, chủ động hơn nữa giữa các cơ quan có liên quan; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để điều tra hành vi biển thủ, tham nhũng…

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh Cục CSKT và lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng phải đặc biệt quan tâm chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nghiên cứu đề xuất thực hiện hiệu quả chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng vô cùng quan trọng, có vai trò quyết định đến tất cả thành công, nhiệm vụ; tăng cường công tác giám sát, phòng ngừa sai phạm.