Nắng nóng kéo dài, rừng tiếp tục cháy

(ANTĐ) - Khoảng 10h sáng 27-6, tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ cháy rừng thông và tràm khiến hàng chục hécta bị thiêu rụi. Đến khoảng 15h cùng ngày tại địa bàn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn lại xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, hơn 50ha rừng thông có độ tuổi trên 35 năm, có giá trị kinh tế cao và đang trong thời gian chuẩn bị khai thác đứng trước nguy cơ cháy rừng rất lớn.

Nắng nóng kéo dài, rừng tiếp tục cháy

(ANTĐ) - Khoảng 10h sáng 27-6, tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ cháy rừng thông và tràm khiến hàng chục hécta bị thiêu rụi. Đến khoảng 15h cùng ngày tại địa bàn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn lại xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, hơn 50ha rừng thông có độ tuổi trên 35 năm, có giá trị kinh tế cao và đang trong thời gian chuẩn bị khai thác đứng trước nguy cơ cháy rừng rất lớn.

Tích cực chữa cháy tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn sáng 27-6-2010
Tích cực chữa cháy tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
sáng 27-6-2010

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra hàng chục vụ cháy. Từ ngày 14 đến 17-6, tại các xã Ân Phú, huyện Vũ Quang; xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê và các xã Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Quang, Sơn Lâm huyện Hương Sơn có gần 100ha rừng keo và thông bị thiêu rụi. Ngày 26-6, hơn 30ha rừng thông của xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang cũng bị cháy.

Với tình hình cấp bách trên UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng đến tận người dân nơi có rừng, tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống cơ sở để chỉ đạo công tác bảo vệ rừng trong những ngày hanh khô, đồng thời điều tra, xử lý kiên quyết các vụ cố ý đốt phá rừng.

Trần Tuấn - Hoàng Thanh

Miền Bắc đón nắng nóng mới,
gay gắt hơn

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Bắc bộ kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm qua 28-6, khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh ven biển Bắc và Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-38 độ C, một số nơi nhiệt độ cao trên 38 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ  C; Hòa Bình 38,4 độ C… Trong ngày hôm nay, 29-6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ tiếp tục gây mưa rào và giông rải rác cho các tỉnh vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc. Hiệu ứng phơn vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh ven biển Bắc và Trung bộ nên ở các tỉnh này tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, một số nơi cao trên 39 độ C.

Mặt khác, Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, sang đầu tháng 7, nắng nóng trở lại ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ với cường độ cao nhiều khả năng sẽ mạnh mẽ hơn, gay gắt tương tự đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua.

Hạ Quỳnh