Nắng nóng gay gắt hết tháng 6

ANTĐ - Trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT, hơn 900.000 thí sinh trên cả nước phải hứng trọn những ngày nắng nóng cao độ. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, trong tháng 6 này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng gay gắt, bao trùm cả nước.

Hôm qua 2-6, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng kết hợp với gió phơn mạnh nên xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến từ 35- 37 độ C, một số nơi nhiệt độ cao hơn như: Hòa Bình, Thủ đô Hà Nội nhiệt độ đạt mức 38 độ C. Các tỉnh miền Trung nắng nóng nhiều nơi đạt mức 40-41 độ C.

Thời tiết tháng 6 được dự báo chủ đạo là nắng nóng

- Đợt nắng nóng cục bộ này còn kéo dài đến bao giờ, thưa ông?

- Tình hình nắng nóng nhiệt cao ở Bắc bộ sẽ kéo dài hết ngày 4-6, chiều tối 4-6 nắng nóng dịu dần khi có một khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống gây mưa giông ở khu vực vùng núi, sau đó mưa sẽ lan đến vùng đồng bằng. Từ ngày 5-6, nền nhiệt khắp các tỉnh Bắc bộ sẽ giảm từ 2-4 độ C, trời khá mát mẻ. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến hết tuần.

Các tỉnh miền Trung từ đêm 4-6, hiệu ứng nắng nóng sẽ giảm dần, thu hẹp lại chỉ còn xảy ra gay gắt ở Trung Trung bộ từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Còn khu vực Bắc Trung bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nền nhiệt sẽ giảm dần còn 36 đến 37 độ C. 

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, trong 3 ngày tới nền nhiệt không quá cao từ 31 đến 34 độ C, xảy ra nắng nóng cục bộ ở một vài nơi như Tây Ninh, Đồng Phú, TP.HCM. Tuy nhiên, về chiều và tối ở Tây Nguyên và Nam bộ sẽ xuất hiện mưa giông nhiệt – mưa giông hình thành nhanh và mưa cũng nhanh, vì thế các thí sinh ở 2 khu vực này cần có phương án tránh mưa giông vào buổi chiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. 

- Trong 2 ngày thi cuối, thời tiết còn điều gì đáng lo ngại?

- Nếu loại trừ yếu tố nắng nóng ra thì thời tiết xấu không có gì đáng lo ngại đối với thí sinh trong những ngày này. Ở Bắc bộ vào chiều tối 4-6 khi các thí sinh thi xong mới xuất hiện có mưa giông. Vấn đề đáng lưu ý là nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các thí sinh nên các em ở khu vực Bắc bộ, Trung bộ cần có phương án tránh nóng, giữ gìn sức khỏe để làm bài thi.

- Ông có thể cho biết, diễn biến nắng nóng trong tháng 6 này?

- Nhiệt độ trung bình tháng 6 tại một số tỉnh, thành được dự báo như sau: Sơn La (25-26 độ C); Hà Nội (29-30 độ C); Hải Phòng (28-29 độ C); Thanh Hóa, Vinh, Huế và Đà Nẵng (29-30 độ C); Nha Trang (28,5-29,5 độ C); Buôn Ma Thuột (25-26 độ C). Nhiệt độ hầu khắp 3 vùng trên cả nước trong tháng 6 đều cao hơn so với trung bình nhiều năm. Tại Bắc bộ và  Trung bộ, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, mức cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ cũng tương tự. 

- Thời tiết tháng 6 có diễn biến gì đáng lưu ý?

- Tháng 6 là thời kỳ mùa mưa ở Bắc bộ, do vậy cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông mạnh có thể kèm theo mưa đá, tố, lốc; đặc biệt các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lượng mưa ở Bắc bộ so với trung bình nhiều năm thấp hơn từ 20% đến 50%. Xen giữa các đợt nắng nóng gay gắt, trong tháng 6, các tỉnh miền Bắc có thể đón nhận từ 

2-3 đợt mưa vừa đến mưa to, tập trung ở các tỉnh vùng núi.