Nắng nóng đầu mùa: Bệnh nhân nhập viện gia tăng

(ANTĐ) - Từ đầu tháng 4 đến nay, do thời tiết chuyển mùa, khí hậu bất thường khiến số người mắc bệnh tăng nhiều, đặc biệt là trẻ em. Để tránh mắc các bệnh trong mùa hè, các bác sĩ khuyến cáo mọi người trước hết hãy tự nâng cao ý thức phòng bệnh.

Nắng nóng đầu mùa: Bệnh nhân nhập viện gia tăng

(ANTĐ) - Từ đầu tháng 4 đến nay, do thời tiết chuyển mùa, khí hậu bất thường khiến số người mắc bệnh tăng nhiều, đặc biệt là trẻ em. Để tránh mắc các bệnh trong mùa hè, các bác sĩ khuyến cáo mọi người trước hết hãy tự nâng cao ý thức phòng bệnh.

Quá tải tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Quá tải tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Gia tăng các bệnh chuyển mùa

Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại BV Nhi Trung ương, tính từ đầu tháng 4 đến nay, công suất sử dụng giường bệnh ở BV này luôn vượt mức 72%. Đặc biệt, khoảng một tuần nay, số bệnh nhi đến khám xấp xỉ 2.000 bệnh nhân/ngày.

Hầu hết các khoa hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, sơ sinh…, luôn trong tình trạng nằm ghép 2-3 trẻ/giường. Bác sỹ Cấn Phú Nhuận - Trưởng Khoa Khám bệnh cho biết, trẻ nhập viện trong thời gian này chủ yếu mắc các bệnh liên quan đến thời tiết chuyển mùa như viêm họng, viêm phế quản, sốt cao, co giật do siêu vi trùng, sốt phát ban, tiêu chảy,...

Bác sĩ Nhuận còn cho biết thêm, thời tiết chuyển sang nắng nóng cũng là lúc xuất hiện các ca bệnh chân tay miệng, vốn đã xuất hiện nhiều ở phía Nam, nhất là các ca viêm não mủ và viêm não Nhật Bản. Tuy nhiên, đây chưa phải mùa đỉnh điểm của nắng nóng nên tại Hà Nội các ca viêm não, bệnh tay chân miệng còn ít.

Cũng giống như BV Nhi Trung ương, tại Viện Lão khoa quốc gia, Viện Da liễu Quốc gia, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia... trong nửa tháng trở lại đây đều có số bệnh nhân nhập viện gia tăng.

Nếu như ở Viện Lão khoa, có nhiều người già nhập viện do hiện tượng cảm lạnh bất thường thì ở Viện Da liễu, chủ yếu là người nhập viện do các bệnh dị ứng, sốt phát ban. Riêng tại Viện Các bệnh truyền nhiềm và nhiệt đới quốc gia, số bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm đã giảm nhưng số bệnh nhân tiêu chảy thông thường có xu hướng tăng.

Tại Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương hiện có đến hơn 80 bệnh nhân, tăng 20% so với tháng trước đó, chủ yếu là người từ độ tuổi 45 trở lên. Không có ca sốt rét nào nhưng phần lớn các bệnh nhân ở đây đều có liên quan đến các bệnh do muỗi, côn trùng truyền bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh nặng từ các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc chuyển về.

Theo GS.TS Vũ Quang Côn - Chủ tịch Hội Côn trùng Việt Nam, đây là thời điểm thích hợp cho các loại côn trùng gây bệnh như ruồi, bọ rầy, bọ cánh cứng, ve, mò… phát triển. Trong đó, nguy hiểm nhất là muỗi culextri gây viêm não Nhật Bản, muỗi anopheles gây sốt rét….

Chủ động phòng chống bệnh

Để phòng tránh bệnh chuyển mùa, các bác sĩ BV Nhi Trung ương khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý tăng cường chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho trẻ. Khi thấy trẻ bị sốt, nôn, kèm theo đi ngoài cần phải đưa đến các cơ sở y tế khám ngay. Đối với trẻ bị mắc các nhóm bệnh chuyển mùa như: ho gà, cúm, sởi thì tránh để trẻ tiếp xúc với khói bụi, thuốc lá, nhiễm lạnh. Trẻ bị bệnh tiêu hóa cần cho trẻ uống nhiều nước.

Người lớn cũng không nên chủ quan, thấy người có biểu hiện cảm cúm thì cần uống thuốc ngay. Môi trường sinh hoạt phải đảm bảo sạch sẽ, đặc biệt thoáng mát khi thời tiết nóng nắng, không để nước bẩn ứ đọng vì đây là điều kiện cho vi khuẩn, côn trùng gây bệnh phát triển. Đặc biệt, người già trong mùa này rất dễ bị cảm đột ngột, co giật dẫn đến tử vong rất nhanh nên nếu thấy người già có biểu hiện cảm thì phải đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Một vấn đề đáng lo ngại nữa, theo bác sỹ Bùi Vũ Huy - Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, do thời tiết bắt đầu chuyển sang nóng, trẻ em tiếp xúc nhiều hơn với máy lạnh, quạt cũng có thể gây các bệnh về hô hấp.

Ngoài ra, nhiều trẻ em cũng mắc bệnh do các vấn đề liên quan đến điều kiện vệ sinh cá nhân kém, thực phẩm không đảm bảo... Do đó, khi cho trẻ dùng quạt lạnh hay máy điều hòa nhiệt độ cần phải hết sức chú ý giữ nhiệt độ vừa phải, nhất là không nên để máy lạnh quá lâu.

Một giải pháp phòng bệnh hữu hiệu nữa là chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ.

Tiến Hưng