Nâng ngực nặng nỗi lo

ANTĐ - Việc ông chủ của Công ty sản xuất túi nâng ngực Poly Implant Prothese (PIP) là Jean Claude Mas bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã quốc tế đã khiến hàng chục nghìn phụ nữ lo lắng về khả năng bị ung thư.

Ông Mas với các sản phẩm của PIP trước khi bị Interpol phát lệnh truy nã

Lệnh truy nã ông Jean Claude Mas, 72 tuổi, được Interpol phát đi ngày 23-12 theo yêu cầu của nhà chức trách quốc gia Trung Mỹ Costa Rica. Theo BBC, người sáng lập và hiện là chủ của PIP bị truy nã với các cáo buộc gây tổn hại tới “sức khỏe và cuộc sống” bởi cho đến nay đã có ít nhất 9 phụ nữ Pháp sử dụng túi độn ngực của công ty này bị ung thư.

Việc Interpol quyết định truy bắt ông Mas càng làm cho những lo ngại lâu nay quanh sản phẩm nâng ngực của PIP trở nên nghiêm trọng. Trước đó, những vụ rò rỉ, vỡ túi nâng ngực PIP đã gây ra biến chứng nguy hiểm cho những phụ nữ đã sử dụng sản phẩm này, thậm chí có những trường hợp được cho là bị ung thư vì túi nâng ngực PIP.

PIP có trụ sở ở Pháp nhưng có tới hơn 90% sản phẩm của công ty được xuất đi 65 quốc gia trên khắp thế giới với ước tính 300.000 phụ nữ toàn thế giới đã sử dụng túi độn bằng silicon của PIP. Thị trường nước ngoài của PIP chủ yếu là tại các nước Mỹ Latin như Brazil, Venezuela, Argentina, Costa Rica… và Tây Âu như Anh, Đức...

Riêng tại Anh đã có hơn 50.000 phụ nữ tiến hành phẫu thuật nâng ngực bằng sản phẩm của PIP. Chỉ 1 ngày trước khi Interpol phát lệnh truy nã ông Mas, ngày 22-12, hơn 250 phụ nữ Anh đã quyết định sẽ đâm đơn kiện vào đầu năm mới 2012 sau khi hơn một nửa trong số họ gặp tình trạng túi nâng ngực PIP bị vỡ.

Trong bối cảnh đó, việc Interpol phát lệnh truy bắt ông chủ PIP càng khiến hàng chục nghìn phụ nữ đã dùng sản phẩm của công ty này để nâng ngực thêm hoang mang, lo lắng. Để trấn an, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển y tế Anh, bà Sally Davies, cho rằng phụ nữ đã sử dụng túi nâng ngực PIP không nên lo lắng quá mức.

Theo bà Sally, hiện vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn khẳng định túi nâng ngực PIP có liên quan tới ung thư hay nguy cơ túi độn bị vỡ gia tăng. Người đứng đầu cơ quan y tế này khuyến cáo nếu phụ nữ lo ngại về vấn đề này thì nên trao đổi với bác sĩ để phẫu thuật lấy túi nâng ngực ra song cũng lại phải lường trước những rủi ro trong quá trình loại bỏ túi silicon này.

Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand bên cạnh việc trấn an “không có bằng chứng gia tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng túi ngực PIP” cũng kêu gọi phụ nữ hãy đi phẫu thuật gỡ bỏ túi ngực PIP vì những rủi ro có thể xảy ra khi các túi độn này vỡ, gây rò rỉ silicon kém chất lượng vào cơ thể. Bộ Y tế Pháp cho biết sẽ dùng quỹ chăm sóc y tế cộng đồng để thanh toán tiền cho những trường hợp được khuyến cáo nên loại bỏ túi độn, với tổng chi phí khoảng 60 triệu euro (78 triệu USD).

Trong khi đó, luật sư Yves Haddad đại diện cho PIP cho biết, ông Mas hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về lệnh truy nã cùng cáo buộc của Interpol. Được biết, ông chủ của công ty này đang ở vùng Var thuộc Đông Nam nước Pháp, chứ không phải đã chạy trốn đến Nam Mỹ hay Luxembourg như tin đồn.