Nâng lương định kỳ và nâng lương trước thời hạn không thể cùng một thời điểm

Nâng lương định kỳ và nâng lương trước thời hạn không thể cùng một thời điểm

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi là người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn trong một cơ quan thuộc lực lượng Công an nhân dân. Mới đây, tôi được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an do có thành tích xuất sắc. Xin hỏi luật sư, quy định về việc nâng lương trước thời hạn như thế nào? Trường hợp của tôi có được nâng lương trước thời hạn không? Năm 2022, tôi được nâng lương định kỳ và cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an thì việc nâng lương định kỳ và nâng lương trước thời hạn sẽ giải quyết thế nào? Tôi cũng nghe nói, Bằng khen để được xem xét nâng lương trước thời hạn có giá trị 5 năm có đúng không? Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội)