Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Hà Nội tăng 18 bậc

ANTĐ - Sáng nay (20-3), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013.

Hà Nội đã có cải thiện tích cực về tiếp cận đất đai

Theo đó, hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều được cải thiện đáng kể về năng lực cạnh tranh. Thủ đô Hà Nội tăng 18 bậc trong bảng xếp hạng, lên vị trí thứ 33 từ vị trí số 51 của năm 2012. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3 bậc, xếp ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng.
Thành phố Đà Nẵng đã trở lại vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng PCI 2013 từ vị trí số 12 của năm ngoái. Đây là địa phương từng 3 năm liên tiếp (2008-2010) giữ vị trí quán quân PCI cả nước. 
Khu vực duyên hải miền Trung cũng có 2 tỉnh khác nằm trong nhóm xếp hạng rất tốt là Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi. 
Nhóm tỉnh thấp nhất PCI 2013 là các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Hòa Bình và Tuyên Quang.
VCCI cho biết, chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam thời gian qua có xu hướng chuyển biến tích cực. Nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp tư nhân vẫn đang gặp nhiều khó khăn.