Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - diễn đàn có sự tham dự của hàng ngàn nhà lãnh đạo, nhà kinh tế, học giả hàng đầu trên khắp thế giới - là một cơ hội để nâng cao vị thế của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Davos mùa hè ở Trung Quốc là cơ hội nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Davos mùa hè ở Trung Quốc là cơ hội nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Tham gia “sân chơi” toàn cầu WEF

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) từ ngày 25 đến 28-6 tới theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab. Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF, còn được gọi là “Diễn đàn Davos mùa hè”, sẽ diễn ra tại thành phố Thiên Tân của Trung Quốc từ ngày 27 đến 29-6.

Hội nghị thường niên các nhà tiên phong năm 2023 với chủ đề là “Tinh thần doanh nhân: Động lực của nền kinh tế thế giới” đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 1.500 đại biểu là các nhà lãnh đạo quốc gia, đại diện các giới chính trị, kinh tế, học thuật, các tổ chức xã hội và tổ chức quốc tế tham dự.

Theo ban tổ chức, mục tiêu cốt lõi của Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF là kích thích động lực sáng tạo và tinh thần kinh doanh ở khu vực châu Á và trên thế giới. Từ đó, nhằm tìm ra con đường phục hồi, phát triển kinh tế lành mạnh và bền vững, cùng với đó là đánh giá triển vọng kinh tế của Trung Quốc cũng như cả khu vực châu Á.

WEF là một trong những diễn đàn toàn cầu uy tín và hoạt động hiệu quả, thu hút sự quan tâm và tham dự của hầu hết lãnh đạo các nước lớn, các tổ chức quốc tế cũng như các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới. Hằng năm, WEF tổ chức nhiều diễn đàn cấp toàn cầu và khu vực, quy tụ các nhà lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các học giả từ khắp thế giới để bàn luận về những vấn đề kinh tế-phát triển và thời sự toàn cầu.

Diễn đàn quan trọng nhất của WEF là Hội nghị thường niên được tổ chức vào cuối tháng 1 hằng năm tại Davos, Thụy Sĩ. Bên cạnh Hội nghị Davos, hằng năm WEF cũng tổ chức các diễn đàn khu vực, tiêu biểu là Hội nghị WEF về Đông Á, Hội nghị Hội nghị thường niên các nhà tiên phong WEF - “Diễn đàn Davos mùa hè” tổ chức ở Thiên Tân (hoặc Đại Liên) tại Trung Quốc, Hội nghị WEF về Ấn Độ, Mỹ Latin, Trung Đông… Các diễn đàn khu vực này là nơi trao đổi và phân tích các vấn đề phát triển của khu vực.

Việt Nam và WEF có quan hệ từ năm 1989. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường xuyên tham dự các Hội nghị thường niên của WEF tại Davos và Đông Á. Giám đốc điều hành WEF Philipp Roesler đã thăm Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2014, 2015 và 2016. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự các Hội nghị WEF Davos 2007 và 2010 với các kết quả quan trọng, mở đường cho một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và WEF. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tham dự Hội nghị. Tại đây, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác về phát triển nền kinh tế Việt Nam tự cường trước tương lai; và WEF đồng ý Việt Nam đăng cai Hội nghị WEF ASEAN năm 2018. Các năm khác, Việt Nam thường tham dự ở cấp Phó Thủ tướng.

Việt Nam hiện có 10 tập đoàn/công ty lớn là thành viên của WEF, trong đó Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn FPT, Tập đoàn VinGroup và VinaCapital là các thành viên tổ chức (Institutional Member); trong khi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SIG), Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA, Công ty Truyền thông đa phương tiện Đất Việt VAC (DatVietVAC), Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Đầu tư Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Industrial Investment Ltd.) là thành viên diễn đàn.

Đặt niềm tin vào mắt xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF tại thành phố Thiên Tân là dịp để chia sẻ, trao đổi với Lãnh đạo, người đứng đầu Chính phủ các quốc gia, Lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, học giả hàng đầu trên thế giới về các vấn đề toàn cầu và khu vực cùng quan tâm, cũng như tăng cường các hoạt động kết nối, mở rộng quan hệ đối tác. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới. Trong đó, vấn đề các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu vốn đã gặp không ít trở ngại, khó khăn từ đại dịch Covid-19 đến nay tiếp tục là vấn đề gây quan ngại khắp thế giới, là một nhân tố cản trở quá trình hồi phục, phát triển của kinh tế các khu vực cũng như toàn cầu.

Trong khi đó, Việt Nam với tốc độ tăng trưởng và phục hồi kinh tế nhanh, ổn định cùng với đó là việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đang trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại khu vực và thế giới. Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm qua đạt 8,02%, mức cao nhất trong 12 năm lại đây, quy mô nền kinh tế lần đầu tiên vượt 400 tỷ USD và xếp thứ 30 trên thế giới; quy mô thương mại đứng thứ 23 trên thế giới và trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của 3 trung tâm kinh tế (Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu). Tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam được dự báo đạt 6,3%, dẫn đầu các nước Đông Nam Á.

Trong một cuộc khảo sát của Công ty nghiên cứu Cushman&Wakefield, hơn 200 đại diện cấp cao từ các công ty đầu tư hàng đầu đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư ưu tiên nhất và đứng thứ 2 trong nhóm các thị trường mới nổi. Tờ Financial Times đánh giá, Việt Nam đang trở thành điểm sáng trong thu hút sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư FDI và lần đầu tiên Việt Nam lọt vào Top 20 nền kinh tế về thu hút FDI trên thế giới. Với nhiều lợi thế, các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt niềm tin rất lớn vào mắt xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam vì thế đang được xem là điểm đến mới, hấp dẫn của dòng vốn FDI đang có sự dịch chuyển đáng chú ý ở khu vực và thế giới. Đặc biệt từ năm 2021 tới nay, nhiều dự án lớn của các công ty đa quốc gia liên tiếp được ký kết. Về những dự án mới chủ yếu, có thể kể đến Công ty Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc), chuyên cung cấp sản phẩm cho Apple, đã quyết định chuyển các cơ sở sản xuất, lắp ráp điện thoại thông minh từ Trung Quốc sang Việt Nam; Lego của Đan Mạch đầu tư 1 tỷ USD tại Bình Dương để sản xuất đồ chơi gợi trí tưởng tượng cho trẻ em; Amkor Technology của Mỹ sẽ sản xuất chip bán dẫn tại Bắc Ninh… Những công ty đa quốc gia đang hoạt động ở Việt Nam gần đây đã quyết định mở rộng đầu tư, như Samsung, LG, Coca-Cola, Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)…

Tại Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14, cùng với việc chia sẻ tầm nhìn với cộng đồng quốc tế về việc chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu đang nổi lên, những thực tiễn tốt về chính sách và kinh nghiệm của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế-xã hội, cũng như thu hút đầu tư, nguồn lực, xúc tiến thương mại… với các quốc gia, tổ chức quốc tế, các tập đoàn, quỹ đầu tư quốc tế hàng đầu thế giới.