Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho CBCS Công an Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay 14-7, CATP Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị CAND khai giảng lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại các đơn vị thuộc CATP.

Đây là khóa học thứ II được CATP Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị CAND tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ, thu hút sự tham gia của 320 học viên.

Phát biểu khai mạc khóa học, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung – Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực và hiệu quả cho cán bộ, chiến sỹ trong CAND, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung – Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu khai mạc khóa học

Khóa II lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị có 320 học viên

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện một cách có thống nhất và hiệu quả công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ.

Theo kế hoạch, khóa học sẽ kéo dài trong 30 ngày. Dưới sự giảng dạy của các tướng lĩnh, nhà giáo, nhà khoa học của Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị CAND, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 chuyên đề với nhiều vấn đề cơ bản về lý luận Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, chương trình bồi dưỡng được xây dựng theo hướng cập nhật thông tin mới gắn liền với thực tiễn thời sự đất nước và công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng CAND sẽ giúp các học viên bổ sung, hoàn thiện kiến thức, trình độ lý luận chính trị trình độ trung cấp; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn về đường lối, quan điểm của Đảng, vận dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.