Nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS

ANTĐ - Sáng 30-11, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội đã tổ chức  mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (10-11 đến 10-12) và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) năm 2014. 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam là quốc gia có số người nhiễm HIV đứng thứ năm trong khu vực Châu Á. Dù số mắc mới có xu hướng giảm trong vài năm gần đây song mỗi năm vẫn có trên 10.000 ca mắc mới được ghi nhận. Một trong những nguyên nhân khiến dịch HIV/AIDS còn diễn biến phức tạp là do tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV còn nặng nề.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu lãnh đạo các cấp, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở thành phố tiếp tục quan tâm và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống HIV/AIDS. Đặc biệt, phải mở rộng tiếp cận các dịch vụ điều trị bằng methadone cho người nghiện ma túy, điều trị bằng thuốc kháng virus cho người nhiễm HIV/AIDS.