Nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến chữa cháy

ANTĐ -Sáng 3-10, Phòng Cảnh sát PCCC số 3- Cầu Giấy đã tổ chức hội thao nghiệp vụ chữ cháy, cứu tài sản cho lực lượng PCCC cơ sở thuộc các doanh nghiệp trong khu công nghệ thông tin tập trung tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau cuộc thi tranh tài chữa cháy của các đội PCCC cơ sở thực hiện các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ bản  một giả định xảy cháy tại khu phòng làm việc tại tầng 5 của tòa nhà FPT nằm trên phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, đã gây mắc kẹt cho nhiều người.

Nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến chữa cháy ảnh 1

Lực lượng cứu nạn đưa người mắc kẹt xuống xe cứu thương

Sau khi lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình bột, lăng vòi tại chỗ chữa cháy nhưng do chất cháy bén lửa nên bùng phát quá nhanh không thể khống chế nổi. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 đã có mặt tại hiện trường trinh sát đám cháy và triển khai đồng bộ các biện pháp cứu nạn, cứu hộ chống cháy lan.

Nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến chữa cháy ảnh 2

Lực lượng Cảnh sát PCCC đưa xe thang lên để cứu người mắc kẹt trên tầng cao

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, dụng cụ phao hơi cũng được sẵn sàng đón đợi những người ở trên cao nhảy xuống thoát khỏi đám cháy, mặt khác lực lượng cứu nạn đeo mặt nạ phòng độc rà soát các căn phòng tìm kiếm người mắc kẹt đưa đi cấp cứu. Khoảng 15 phút sau toàn bộ số người bị mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn, đồng thời đám cháy cũng được khống chế hoàn toàn.

Nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến chữa cháy ảnh 3

Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 trao cờ lưu niệm cho đội thi hội thao chữa cháy đoạt giải

Trong buổi rút kinh nghiệm sau khi hội thao chữa cháy, cứu nạn kết thúc, Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3, phát biểu: “Mục đích của buổi tập huấn nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC. Qua đó nâng cao hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng cứu hỏa cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả 4 phương châm tai chỗ. Từ thực tiễn này, lực lượng giữa chữa cháy chuyên nghiệp và chữa cháy cơ sở càng “nhuyễn” thêm sự phối hợp tác chiến trong công tác phòng chống giặc lửa”.

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 và đại diện các đội chữa cháy cơ sở chụp ảnh lưu niệm tại hội thao

Tòa nhà FPT nằm tại phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, là tòa văn phòng gồm 15 tầng chính, 2 tầng kỹ thuật và 1 tầng hầm trên diện tích đất 4.000 m2. Đây là khu vực tập trung nhiều cao ốc văn phòng, trụ sở làm việc của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp khu vực Cầu Giấy. Tầng hầm của tòa nhà là nơi để xe và các hệ thống kỹ thuật. Tầng 2, gồm 13 phòng họp lớn nhỏ, khu đào tạo phục vụ từ 800 đến 1.000 học viên. Từ tầng 3 đến tầng 14 là các văn phòng làm việc của các bộ phận.

Nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến chữa cháy ảnh 5Tình huống giả định xảy cháy tại tầng 5 của tòa nhà FPT

­Tầng trên cùng là hội trường đa năng có thể phục vụ cho 1.000 người, ngoài các không gian làm việc, phòng họp... tòa nhà còn có các không gian giải trí, giao tiếp công việc và xã hội cho cán bộ, nhân viên và khách làm việc tại Công ty FPT. Theo Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3, mặc dù tòa nhà FPT được thiết kể hiện đại với trang thiết bị chữa cháy tối tân, tuy nhiên với số lượng người sinh hoạt lớn như vậy thì việc tiềm ẩn nguy cơ cháy là khó tránh khỏi. Vì vậy, những buổi tập huấn không chỉ là cách thức tuyên truyền mà còn là cách duy trì, kiểm tra trang thiết bị chữa cháy xem hoạt động tốt hay hư hỏng.