Nâng cao năng lực cho lãnh đạo, chỉ huy Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu” do Bloomberg tài trợ, ngày 16-3, Học viện Cảnh sát nhân dân hợp tác với Hiệp hội An toàn giao thông toàn cầu (GRSP) và CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực cho lãnh đạo, chỉ huy Cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố Hà Nội”.

Dự buổi hội thảo, về phía Hiệp hội An toàn giao thông toàn cầu có ông Craig - Cố vấn cấp cao về thực thi pháp luật An toàn đường bộ; Ông Dennis Waston - Giảng viên. Ngoài ra, tham dự chương trình còn có ông Tạ Đức Giang - Phó chánh Văn phòng Ban ATGT Thành phố Hà Nội; Đại tá, PGS.TS. Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện CSND, Trưởng Ban tổ chức và Thiếu tá, TS. Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức.

Đại tá, PGS.TS. Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện CSND, Trưởng Ban tổ chức

Đại tá, PGS.TS. Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện CSND, Trưởng Ban tổ chức

Tai nạn giao thông đường bộ là môt trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho những người từ 5-29 tuổi. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,35 triệu ca tử vong do TNGT đường bộ, điều này có nghĩa, mỗi ngày có 3.800 người chết vì TNGT. Ước tính có khoảng 20 triệu ca thương tích nặng và 50 triệu ca thương tích nhẹ do TNGT đường bộ hàng năm, tương đương 137.000 người bị thương mỗi ngày.

Chính vì vậy, cải thiện và nâng cao kiến thức về an toàn đường bộ cũng như tăng cường năng lực của các cơ quan tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ để thực thi các luật liên quan đến các yếu tố rủi ro an toàn đường bộ ở các quốc gia là một trong những biện pháp đem lại hiệu quả cao, nhanh chóng và bền vững.

Những kiến thức về an toàn đường bộ và các kỹ năng quản trị các yếu tố rủi ro an toàn đường bộ, các phương pháp, chiến thuật tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát hiện đại được lãnh đạo, chỉ huy áp dụng nhuần nhuyễn, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác, giúp đạt được các mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông với chi phí thấp, mà còn giúp thay đổi nhận thức của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Phát biểu khai mạc, Đại tá, PGS.TS. Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, tại Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực cho lãnh đạo, chỉ huy Cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố Hà Nội”, các cán bộ tham dự và các chuyên gia nước ngoài đến từ Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu, các chuyên gia đến từ Học viện CSND sẽ cùng nhau chia sẻ, thảo luận với các chủ đề gồm:

Vai trò của công tác thực thi pháp luật trong hệ thống an toàn; Thuyết răn đe trong công tác tuần tra, kiểm soát đường bộ; Các nhân tố gây ra va chạm giao thông; Vấn đề an toàn giao thông đường bộ; Phân công và phối hợp; Tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội và mục tiêu đảm bảo TTATGT đường bộ - những nhiệm vụ, thách thức đặt ra cho công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của lực lượng CSGT.

“7 chủ đề trên được đưa ra trao đổi, thảo luận gắn với công tác thực tiễn hàng ngày của các đồng chí, các kiến thức được các chuyên gia trình bày đã được kiểm chứng về sự phù hợp, tính hiệu quả ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, được các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc khuyến khích áp dụng.

Tại Việt Nam, những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế nêu trên đã được lực lượng CSGT từng bước nghiên cứu áp dụng trong các mặt công tác, điển hình nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn rong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chúng ta đã và đang chứng kiến sự thay đổi căn bản, rõ rệt trong nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông và tỏng mỗi người dân Việt Nam về vấn đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” - Đại tá, PGS.TS. Trần Hồng Quang nhấn mạnh.

Thiếu tá, TS. Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội

Thiếu tá, TS. Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội

Thiếu tá, TS. Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội thông tin thêm, đây là buổi hội thảo tập huấn có ý nghĩa thiết thực, cung cấp thông tin an toàn đường bộ toàn cầu, mục tiêu an toàn đường bộ của Liên hợp quốc và Việt Nam; cung cấp kiến thức về nguyên tắc lãnh đạo trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; chia sẻ kiến thức chuyên môn góp phần nâng cao năng lực cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ CSGT đường bộ.

“Thành viên tham gia hội thảo nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham dự đầy đủ để tiếp thu trọn vẹn các nội dung chuyên đề được các báo cáo viên trình bày tại hội nghị; mạnh dạn trao đổi, thảo luận, đưa ra những câu hỏi từ thực tiễn công tác để các báo cáo viên giải đáp thắc mắc”.

Ông Craig - Cố vấn cấp cao về thực thi pháp luật An toàn đường bộ mong muốn các thành viên tham dự hội thảo cùng chia sẻ kinh nghiệm để vấn đề giao thông trở nên an toàn hơn

Ông Craig - Cố vấn cấp cao về thực thi pháp luật An toàn đường bộ mong muốn các thành viên tham dự hội thảo cùng chia sẻ kinh nghiệm để vấn đề giao thông trở nên an toàn hơn

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Về phía Hiệp hội An toàn giao thông toàn cầu, ông Craig - Cố vấn cấp cao về thực thi pháp luật An toàn đường bộ chia sẻ: “Chúng tôi truyền đạt kiến thức mang tính thực tế. Ngoài ra chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe các ý kiến, kinh nghiệm của các bạn để cùng nhau hoàn thiện vì mục đích an toàn giao thông đường bộ. Theo đánh giá, hàng năm số người chết vì TNGT trên toàn cầu vẫn đang diễn ra, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì đây là thực trạng nhức nhối của xã hội. Thông qua buổi tập huấn, hy vọng chúng ta sẽ có những trao đổi kinh nghiệm, tìm ra phương pháp tốt nhất để làm cho vấn đề giao thông trở nên an toàn đối với tất cả mọi người”.