Nâng cao hiệu quả của cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 21-3, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Quận ủy Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các đơn vị trong thực hiện quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo quận ủy, HĐND quận Hà Đông, các phòng ban thuộc quận và các cán bộ thuộc phường phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo phường, trưởng ban lễ hội, ban di tích, người trực tiếp quản lý các di tích lịch sử, cơ sở tín ngưỡng…

Thượng tá Tô Trung Dũng, Phó trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Tô Trung Dũng, Phó trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Tô Trung Dũng, Phó trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, hầu hết các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận Hà Đông đã tuân thủ pháp luật Việt Nam, chưa phát sinh hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, quá trình rà soát địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện còn phát sinh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự như hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không báo cáo, xin phép theo quy định…”

Để đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường công tác phối hợp giữa Công an quận và các đơn vj trong thực hiện các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, Công an quận Hà Đông tham mưu Quận ủy tổ chức hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả, nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
PGS. TS, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Trưởng khoa nghiệp vụ 3 Học viện An ninh nhân dân báo cáo viên của hội nghị
PGS. TS, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Trưởng khoa nghiệp vụ 3 Học viện An ninh nhân dân báo cáo viên của hội nghị

Tại hội nghị PGS TS, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Trưởng khoa nghiệp vụ 3 Học viện An ninh nhân dân đã trình bày các nội dung cụ thể về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo (những điểm mới của Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo so với các quy định cũ, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông phát biểu bế mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông phát biểu bế mạc hội nghị

Ngoài ra, báo cáo viên thuộc Phòng An ninh nội địa Công an TP Hà Nội cũng đã trình bày tình hình công tác tín ngưỡng, tôn giáo, hướng xử lý một số tình huống phát sinh trong thực tế.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông đề nghị các đơn vị, cán bộ lãnh đạo các phường cần quan tâm hơn nữa đến công tác phối hợp với lực lượng Công an trong thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Trong xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng cần tuân thủ các quy định. Các đơn vị, cán bộ phụ trách công tác này cần tích cực trau dồi kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay để áp dụng thực tế tại địa phương.