Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự

ANTĐ - Chiều 19-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội đã tổ chức triển khai chương trình công tác công an năm 2016. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP, năm 2016, lực lượng CSHS Công an Thủ đô triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ cơ bản, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT. Kiềm chế, làm giảm số vụ phạm pháp hình sự và trọng án. Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt trên 77%; số vụ điều tra, khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên…

Cảnh sát hình sự Hà Nội xuất kích

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, chuyên sâu, hiệu quả. Sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ và đội ngũ cán bộ Đảng viên được nâng cao. Năm 2016, Phòng CSHS - CATP phấn đấu 95% cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, giảm tỷ lệ cán bộ, Đảng viên vi phạm kỷ luật dưới 0,5% biên chế. Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong công tác công an. Giữ vững Cờ thi đua của Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội luôn chủ động tấn công trấn áp các loại
tội phạm nguy hiểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc thay mặt tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những thành tích, kết quả của lực lượng CSHS Công an Thủ đô trong năm 2015. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu lực lượng CSHS tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm, nhằm kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, đặc biệt là trọng án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo thực sự có chiều sâu. Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ các tuyến, địa bàn, xác định chính xác các tụ điểm phức tạp về hình sự để có đối sách xử lý.

Thường xuyên điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện các thủ đoạn hoạt động tệ nạn xã hội mới nảy sinh, các tụ điểm về tệ nạn xã hội và các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Chú ý phát hiện, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm cờ bạc chuyên nghiệp, gắn với cho vay nặng lãi, các thủ đoạn lợi dụng mạng internet, công nghệ cao để hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động tội phạm có yếu tố nước ngoài.

“Lực lượng CSHS - CATP Hà Nội cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm với phương châm “Thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai và vi phạm pháp luật” - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.