Nam thanh niên tử vong do bệnh dại sau khi đánh chết chó để làm thịt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị một con chó lạ cắn, nam thanh niên 30 tuổi đánh chết chó để làm thịt ăn, sau đó ít lâu thì anh này mắc bệnh dại và tiên lượng tử vong…
Gần đây tại phía bắc ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại (Ảnh minh họa)

Gần đây tại phía bắc ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ngày 29-12 cho biết, các bác sĩ viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị dại do chó lạ cắn.

Bệnh nhân là nam, 30 tuổi, ở Phú Thọ, đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám với các triệu chứng hốt hoảng, lo âu. Trước khi vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, kích thích, sợ nước, sợ gió lạnh, không tắm, đau mỏi đầu và hai vai, đi khám điều trị ở phòng khám tư nhưng không đỡ.

Qua khai thác tiền sử được biết, khoảng 3-4 tháng trước, bệnh nhân bị một con chó lạ cắn. Sau đó anh này đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Bệnh nhân cũng không đi tiêm vaccine phòng dại.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Tình trạng tiến triển nặng lên rất nhanh. Sau khi được bác sĩ giải thích, tiên lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

Các bác sĩ cảnh báo, khi bị chó, mèo cắn, người dân nên chủ động đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm dự phòng trước đối với bệnh dại.