Nam thanh niên thế hệ 10X gây án mạng trong ngày Tết

ANTD.VN - Từ mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, hậu quả là nam thanh niên sinh năm 2000 đã dùng dao đâm chết đối thủ.

Khoảng 22h ngày 3-2 (tức 29 Tết), tại khu vực phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, do mẫu thuẫn trong sinh hoạt đã dẫn đến ẩu đả giữa nhóm Nguyễn Văn Việt và Đỗ Văn Thường (cùng SN 2000, trú tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) với nhóm Đỗ Văn Nam (SN 2000, trú tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà).

Đối tượng Đỗ Văn Thường

Quá trình này, Thường đã dùng dao đâm trúng vùng cổ Đỗ Văn Nam, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại trung tâm y tế huyện Đầm Hà. Sau khi gây án, Thường đã bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, CAH Đầm Hà phối hợp với phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị chức năng đã xác định và vận động Đỗ Văn Thường ra đầu thú.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 12-2 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Thường về hành vi Giết người; tiếp tục lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.