Nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương tự tử, được CSGT cứu thoát

ANTĐ - Thấy nam thanh niên chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng, hai chiến sỹ CSGT nhanh chóng chạy đến túm tay anh này lại...

Vào lúc 9h30 sáng 1-10, trong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực phía bắc Cầu Chương Dương, Thiếu úy Lưu Văn Uy và Thiếu úy Cấn Xuân Ánh là cán bộ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội, nhận được thông tin từ người dân báo có một nam thanh niên đang đứng ở ngoài lan can Cầu Chương Dương có ý định muốn tự tử.

Hai thiếu úy CSGT động viên, trấn an tinh thần cho nam thanh niên

Hai Thiếu úy CSGT ngay lập tức tiếp cận hiện trường. Vừa tới vị trí, thấy nam thanh niên này đang chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng, hai chiến sỹ CSGT nhanh chóng chạy tới, kịp thời nắm lấy cổ tay của anh này, đưa vào nơi an toàn.

Tại CAP Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, nam thanh niên này vẫn tiếp tục đòi tự tử. Sau khi được Thiếu úy Lưu Văn Uy và Thiếu úy Cấn Xuân Ánh trấn an tư tưởng, khuyên giải, động viên, anh này dần lấy lại bình tĩnh và cho biết tên là N.V.Q, sinh năm 1990, trú ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Anh N.V.Q được chiến sỹ CSGT động viên, khuyên giải

Anh N.V.Q chỉ cho biết đang gặp chuyện buồn, không thiết sống và muốn quyên sinh. 

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho CAP Ngọc Lâm tiếp tục làm rõ.