Nam thanh niên làm thuê liên tục giao cấu với bé gái con chủ quán vịt nướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được gia đình chủ quán vịt nướng cho ăn ở cùng nhà khi đến làm thuê, Long đã lợi dụng sự non nớt của bé gái hơn 11 tuổi để thỏa mãn nhu cầu dục vọng của bản thân và phải trả giá đắt.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm ngày 9-2, TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Văn Long (SN 2000, trú ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) 8 năm tù về tội tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 1 năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là 9 năm tù.

Trước đó, quá trình xét xử làm rõ Bùi Văn Long làm thuê tại quán vịt nướng ở phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) và ăn ở cùng nhà với gia đình chủ quán.

Bùi Văn Long bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bùi Văn Long bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình chung sống cùng nhà, lợi dụng vợ chồng ông chủ vắng nhà và sự thiếu hiểu biết về tình dục của bé gái sinh năm 2009 (con của chủ quán vịt nướng), từ ngày 5-4-2020 đến 29-5-2022, Long đã 5 lần giao cấu với nạn nhân.

Trong đó, 4 lần đầu Long giao cấu với nạn nhân khi thiếu nữ này mới hơn 11 tuổi và lần giao cấu gần nhất là lúc bé gái này đã bước qua tuổi 13 tuổi. Do đó, Viện kiểm sát xác định, bị cáo đã 4 lần "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 1 lần "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, Long thành khẩn khai nhận hành vi của bản thân. Tham gia phiên tòa, đại diện hợp pháp của nạn nhân đề nghị cơ quan tố tụng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Quá trình điều tra, bị cáo cũng đã bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình chủ quán vịt nướng.