Nam thanh niên giấu ma túy trong ví xách tay lượn phố, 'đụng' ngay cảnh sát 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Giấu ma túy trong ví xách tay, hai đối tượng tỏ ra rất bình tĩnh khi vào chốt 141. Tuy nhiên hành vi phạm pháp của đối tượng vẫn bị cảnh sát lật tẩy.

Chiều 8/4, phóng viên ANTĐ theo tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Nguyễn Quốc Trị, thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổ công tác do Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm tổ trưởng.

Tổ công tác Y10/141 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vào chiều 8/4.

Tổ công tác Y10/141 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vào chiều 8/4.

Đúng 13h, giữa cái nắng nóng đầu mùa, tổ công tác bắt đầu giăng dây thiết lập vị trí cắm chốt, những giọt mồ hôi lăn dài trên má các chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên, sau ít phút triển khai, hàng loạt phương tiện và đối tượng nghi vấn được dừng xe kiểm tra. Trong đó có nhiều thanh thiếu niên còn rất trẻ, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao được cảnh sát dừng xe. Khi vào chốt 141, hầu hết các đối tượng đều ra sức năn nỉ, xin xỏ được bỏ qua nhưng tổ công tác kiên quyết yêu cầu mời bố mẹ ra giải quyết.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Đáng chú ý, đến 13h45, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Liberty màu trắng có biểu hiện khả nghi đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong ví xách tay của đối tượng ngồi sau Nguyễn Quang Trung (SN 1991, HKTT: TX Phổ Yên, Thái Nguyên) có hai gói nilon kích thước 7x10 cm và 9x5cm chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Dù giấu ma túy trong người, bị cảnh sát phát hiện nhưng hai đối tượng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Đấu tranh tại chỗ, hai đối tượng khai nhận là ma túy, mua về sử dụng. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng và tang vật về Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung tá Bùi Xuân Phương cho biết: Các tổ công tác 141 đều làm việc ngoài trời, thường bắt đầu từ 13h trưa nên vào mùa hè rất nắng nóng, nhiều khi nhiệt độ lên tới 40-50 độ C. Tuy nhiên dù nhiệt độ khắc nghiệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát hiện kịp thời các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bàn giao cho Công an phường sở tại xử lý theo quy định pháp luật. Như trường hợp hôm nay nếu cảnh sát không kiểm tra kỹ người và phương tiện của hai đối tượng thì không thể phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Nguyễn Quang Trung.