Năm Tân Mão, nên chọn kênh đầu tư nào?

(ANTĐ) - Một câu hỏi luôn được các nhà đầu tư đặt ra là “bỏ tiền” vào đâu để tiền sinh ra tiền. Đặc biệt trong bối cảnh các kênh đầu tư trong năm vừa qua đều trải qua những biến động mạnh mẽ.

Năm Tân Mão, nên chọn kênh đầu tư nào?

(ANTĐ) - Một câu hỏi luôn được các nhà đầu tư đặt ra là “bỏ tiền” vào đâu để tiền sinh ra tiền. Đặc biệt trong bối cảnh các kênh đầu tư trong năm vừa qua đều trải qua những biến động mạnh mẽ.

Gửi tiết kiệm là giải pháp tạm thời khi chưa xác định được phương án đầu tư
Gửi tiết kiệm là giải pháp tạm thời khi chưa xác định được phương án đầu tư

Theo TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kinh tế năm 2011 tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức, tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố thuận lợi để tăng trưởng và hồi phục. Có thể thấy, kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2010 có nhiều mặt tích cực kể cả về kết quả kinh tế cũng như kinh nghiệm chỉ đạo, đây sẽ là nền tảng cho những mục tiêu đề ra trong năm 2011.

Bên cạnh đó, năm 2011 là năm triển khai các chiến lược kinh tế và các kế hoạch 5 năm,  nhờ đó đường lối, cơ chế, định hướng tiếp tục được mở ra rõ hơn, dài hơi hơn sẽ tạo ra những động cơ, động lực mới. Tỷ giá và lãi suất sẽ vẫn cao ở trong quý I, nhưng những chính sách được đưa ra sẽ góp phần đưa tỷ giá và lãi suất giảm dần từ quý II. Đây là những yếu tố thuận lợi giúp các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất, kinh doanh tốt hơn. Qua đó, các nhà đầu tư cũng sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau.

Ông Đào Việt Trường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Nội nhận định: “Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với vấn đề nhập siêu và lạm phát. Giá cả các mặt hàng có thể sẽ tiếp tục gia tăng khi giá hàng hóa của thế giới tăng lên. Các vấn đề về lãi suất, tỷ giá sẽ được Chính phủ đặc biệt chú ý và điều chỉnh một cách linh hoạt, thận trọng. Tuy nhiên, lãi suất khó có thể giảm xuống nhanh chóng, do đó một phần nguồn tiền có dự định đổ vào kênh đầu tư chứng khoán sẽ được thu hút bởi các ngân hàng. Ít nhất phải hết quý II, thị trường chứng khoán mới có những chuyển biến mạnh mẽ”.

Nghiên cứu của Công ty CP Việt Mê Kông (VietRees) cho biết, dựa vào kế hoạch thi công và tình trạng của các dự án trong tương lai, ước tính sẽ có khoảng 19.000 căn hộ từ hơn 30 dự án sẽ gia nhập thị trường sơ cấp trong năm 2011 và chủ yếu tập trung ở phía Tây Hà Nội. Đa phần các chuyên gia đều cho rằng, nhà đầu tư nên mua hoặc nắm giữ bất động sản hơn là bán trong thời gian tới. Mặt khác, vàng cũng là kênh đầu tư hút nhiều vốn mặc dù có nhiều biến động. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ chọn vàng là “nơi trú ẩn”, khi thị trường ấm lên, kinh tế phục hồi, ổn định thì sẽ quay lại với bất động sản. Bởi bất động sản luôn có thị trường riêng và đặc trưng riêng, nó sẽ hút nhà đầu tư và luôn là kênh đầu tư an toàn.

Theo các chuyên gia, căn hộ dành cho người có thu nhập trung bình chính là phân khúc có nhiều lợi thế cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay vì đây là phân khúc có nhiều nhu cầu thực sự. Mặt khác, do các chính sách của Nhà nước đã dần ổn định, giá bán trở về giá trị thực. Tuy phân khúc này có lợi nhuận không cao nhưng tính thanh khoản cao hơn rất nhiều do đó vòng quay vốn sẽ nhanh hơn.

TS. Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cũng có chung quan điểm: “Việc đầu tư vào đâu tùy thuộc vào từng đơn vị, doanh nghiệp cũng như túi tiền của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đánh giá về hiệu quả thì tôi cho rằng nên đầu tư vào bất động sản. Vàng sẽ khó tăng vọt lên cũng khó giảm sâu mà sẽ dao động ở mức độ hẹp, chứng khoán cũng không thực sự nhiều cơ hội. Các nhà đầu tư nên chú ý tới bất động sản với phân khúc giá trung bình vì đây là phân khúc có nhu cầu lớn và khách hàng cũng có khả năng thanh toán”.

Các chuyên gia cũng cho rằng, lãi suất tiết kiệm tương đối cao (từ 12 - 14%/năm) nên lựa chọn phương án gửi ngân hàng cũng là một kênh đầu tư đáng chú ý. Nhất là trong những thời điểm chưa xác định được chính xác phương án đầu tư thì gửi tiết kiệm sẽ là giải pháp ngắn hạn nhằm bảo toàn vốn.

Hùng Anh