Long An

Nam sinh lớp 8 bị anh trai bạn học đánh tử vong

ANTĐ - Biết em mình bị bạn học xô đẩy dẫn đến xây xát, tức giận, nam thanh niên cầm cây đi trả thù khiến một học sinh lớp 8 tử vong.

Ngày 16-3, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997, ở ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) can tội “giết người”.

Bị cáo Đỗ Hoàng Khánh 

Theo cáo trạng, ngày 23-10-2015, hai em học sinh học cùng lớp Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) và em Đỗ Hoàng Minh (SN 2001), cả hai cùng là học sinh lớp 8 trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, đùa giỡn với nhau.
Trong lúc hai bên đùg giỡn xô đẩy mạnh nên xảy ra xây xát nhẹ. Đến lúc tan trường về, Minh kể sự việc lại cho anh ruột là Đỗ Hoàng Khánh biết sự việc.

Thấy em mình bị bạn cùng lớp đánh nên Khánh tìm sẵn một khúc cây giấu trong nhà, chờ cơ hội đi tìm kẻ đánh em mình trả thù.
Trưa 26-10-2015, chờ Kiệt tan học về, Minh chỉ mặt bạn đánh mình cho Khánh biết. Sau đó, Khánh liền bám theo Kiệt. Đến đoạn đường vắng, Khánh dùng cây đập vào sau đầu làm Kiệt bất tỉnh tại chỗ. Sau đó Khánh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau hơn 10 ngày vào bệnh viện cấp cứu, Kiệt đã tử vong. Khánh bị Công an địa phương bắt giam sau khi gây án.