Nam sinh lớp 12 rủ bạn đột nhập nhà dì ruột, phá két "khoắng" sạch tiền vàng

ANTĐ - Ngày 28-3, CAH Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hậu (SN 1995) và Nguyễn Chí Nghĩa (SN 1994), đều trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp, về hành vi trộm cắp tài sản. 
Hai đối tượng này tuy đang là học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 trên địa bàn nhưng lợi dụng sự sơ hở của chính gia đình dì dượng mình, một trong 2 đối tượng đã rủ bạn về nhà dì dượng mình dùng xà beng đột nhập cạy két sắt trộm 140 triệu đồng và 40 chỉ vàng 9999.

Vào lúc 9h30 ngày 15-1, CAH Đắk R’lấp nhận được tin báo tại nhà ông Nguyễn Ngọc Thiền (SN 1967, trú tại thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa) xảy ra một vụ đục két sắt lấy trộm 140 triệu đồng và 40 chỉ vàng 9999 trị giá trên 140 triệu đồng.

Nam sinh lớp 12 rủ bạn đột nhập nhà dì ruột, phá két "khoắng" sạch tiền vàng ảnh 1
2 đối tượng Hậu và Nghĩa tại CAH Đak R’lấp


Nhận được tin báo, CAH Đắk R’lấp đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Đến 13h cùng ngày lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Hậu và Nguyễn Chí Nghĩa (trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp) khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Hậu và Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 15-1, sau khi đi học về, lợi dụng lúc gia đình dì dượng mình là ông Nguyễn Ngọc Thiền không có ai ở nhà, Hậu đã rủ Nghĩa đột nhập, dùng xà beng đục két sắt lấy trộm 140 triệu đồng và 40 chỉ vàng. Sau đó chúng lấy một ít tiền đi mua điện thoại di động, số còn lại 2 đối tượng cất tại khu vực cầu Đắk R’tih, thuộc xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp.

Nam sinh lớp 12 rủ bạn đột nhập nhà dì ruột, phá két "khoắng" sạch tiền vàng ảnh 2
CAH Đak R’lấp trao trả lại toàn bộ tài sản cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Thiền


Từ lời khai của các đối tượng, CAH Đắk R’lấp đã thu giữ được hơn 124 triệu đồng và 40 chỉ vàng 9999, đồng thời làm thủ tục trao trả lại cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Thiền. Chiều 27-3, nhận lại số tài sản nói trên từ tay CAH Đắk R’lấp, ông Nguyễn Ngọc Thiền đã bảy tò lòng cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS CAH Đắk R’lấp.
Vụ án nhanh chóng được làm rõ, 2 đối tượng Hậu và Nghĩa sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng về hành vi phạm tội do mình gây ra. Vụ án cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người dân trong việc bảo quản tài sản của mình.