Nam sinh lớp 11 đâm trọng thương thôn nữ đang ngủ, rồi hiếp dâm

ANTĐ - Thấy bà Toàn khép hờ cửa rồi đi làm, Tùng nhanh chóng lẻn vào nhà. Do bất cẩn Tùng va vào chân giường, nghe tiếng động lạ chị Tâm tỉnh dậy. Hốt hoảng với sự có mặt của Tùng, chị Tâm hô hoán thì bị Tùng dùng dao đâm trọng thương rồi thực hiện hành vi hãm hiếp.

Sáng ngày 14-1, thông tin từ công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1997) trú tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên hiện đang là học sinh lớp 11A8, trường THPT Lê Hồng Phong về tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Tùng là kẻ đã lẻn vào nhà và đâm trọng thương thôn nữ Nguyễn Thị Tâm (SN 1994) khi chị này đang ngủ trưa. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 27-12, vào thời điểm trên chị Tâm đang ngủ trong nhà thì bà Nguyễn Thị Toàn (SN 1954) mẹ đẻ của Tâm đóng cửa đi làm. Đến 4h chiều cùng ngày, bà Toàn đi làm về thì thấy con gái nằm bất tỉnh trên vũng máu với vết thương khá nặng trên đầu.

Chị Tâm đang điều trị tại bệnh viện 

Được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Tâm qua cơn nguy kịch. Thế nhưng, do trong nhà tối nên chị Tâm không nhìn rõ mặt hung thủ mà chỉ nhớ là một thanh niên trẻ mặc áo len sọc. Trước sự việc xảy ra với mẹ con bà Toàn khiến người dân trong xã rất hoang mang. Trước tình hình đó, chỉ huy công an huyện Hưng Nguyên đã thành lập chuyên án 114HG để vào cuộc truy tìm hung thủ gây nên sự việc.

Qua thời gian khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, ngày 13-1, công an huyện đã ra quyết định bắt khẩn cấp với nghi can Nguyễn Văn Tùng. Khi được đưa về cơ quan công an, ban đầu Tùng quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của cơ quan công an, Tùng đã phải cúi đầu nhận tội. Tùng khai nhận, khoảng 14h30 ngày 27-12, Tùng đi tắt qua nhà chị Tâm để sang nhà bạn chơi. Thấy cửa sau nhà chị Tâm mở nên Tùng lẻn nhà và phát hiện chị Tâm đang nằm ngủ một mình trên giường.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Khi bị chị Tâm phát hiện, Tùng hoảng sợ vớ con dao gọt hoa quả đâm một nhát vào đầu chị Tâm rồi dùng dây nịt thắt cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, thấy nạn nhân nằm im Tùng đã thực hiện hành vi hãm hiếp với chị Tâm. Sau khi gây án xong Tùng bỏ về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe tiếng người hô hoán, Tùng vẫn chạy sang để giúp đưa chị Tâm đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, Tùng vốn là hàng xóm của mẹ con chị Tâm, bình thường thấy chị Tâm tráng trẻo, xinh xắn nên Tùng hay rình xem trộm chị Tâm tắm. Có lần nam sinh này còn ăn cắp quần áo lót của nạn nhân đem giấu đi. Sáng ngày 14-1, cơ quan công an đã cho thực nghiệm lại hiện trường xảy ra sự việc.

Hiện, cơ quan công an huyện đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.