Nầm lợn lậu lãi suất cao

ANTĐ - Khoảng 13h30 ngày 22-1, tổ công tác đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - CAQ Long Biên, Hà Nội, phối hợp cùng CAP Bồ Đề làm nhiệm vụ trên tuyến đê sông Hồng, phát hiện, kiểm tra 1 thanh niên đi xe máy BKS 89K3-89…, chở theo 2 bao tải chạy từ hướng Bát Tràng về Hà Nội. 

Số nầm lợn “bẩn” bị thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong 2 bao tải chứa toàn nầm lợn đông lạnh, trọng lượng 100 kg. Thanh niên khai nhân thân là Phạm Văn Cứ, 34 tuổi, quê Kim Động, Hưng Yên. Cứ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nầm trên.

Qua đấu tranh, CAQ Long Biên làm rõ, Cứ còn có 1 kho tập kết nầm ở nhà 1 người quen, cũng trên địa bàn phường Bồ Đề. Quyết định kiểm tra hành chính kho hàng này được thực hiện ngay sau đó; và phát hiện có thêm 7 bao tải đựng nầm lợn đông lạnh vứt lăn lóc dưới đất. Tổng trọng lượng số nầm lậu thu giữ được là 450kg; và Phạm Văn Cứ khai mới “nhập” từ Lạng Sơn về trước đó 1 ngày, với giá 80.000 đồng/kg. Điểm đến của loại thực phẩm bẩn này là các quán nhậu và chợ dân sinh ở Hà Nội với giá 140.000 đồng/kg.

Thiếu tá Trần Anh Dũng - Đội trưởng đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - CAQ Long Biên cho biết, trước vụ việc này, sáng 21-1, tại một quán cơm bình dân ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, trinh sát Môi trường CAQ cũng đã phát hiện chủ cửa hàng tập kết, tàng trữ 3 tạ nầm lợn và hơn 40 kg mỡ đông lạnh. Tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ, có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ tang vật 2 vụ việc trên đều đã bị cơ quan chức năng tịch thu, tiêu hủy ngay trong chiều 22-1; cùng với việc xem xét xử lý trách nhiệm những cá nhân vận chuyển, kinh doanh.