Nam công nhân xây dựng bị mù mắt, gãy tay, thủng màng nhĩ do điện thoại nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Điện thoại đang sạc bất ngờ phát nổ khiến nam thanh niên 23 tuổi làm việc tại một công trường xây dựng ở Hà Nội gặp chấn thương rất nặng, mù mắt, gãy tay, thủng màng nhĩ…
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 28-4, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T (nam, 23 tuổi, là công nhân xây dựng tại Hà Nội) vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, toàn thân cháy sém.

Theo lời kể từ người thân của bệnh nhân, tai nạn xảy ra với bệnh nhân N.T. do anh này vừa sạc điện thoại vừa sử dụng, điện thoại bất ngờ phát nổ. Người bệnh được đưa đến một cơ sở y tế trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân đã được cơ sở y tế tuyến dưới cấp cứu ban đầu, loại bỏ nhiều dị vật găm vào cơ thể, đồng thời chẩn đoán bị mất thị lực, đa chấn thương.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện rất nhiều dị vật trong mắt của bệnh nhân T. Các dị vật này gây đục thể thủy tinh, bong võng mạc. Ngay sau đó, bệnh nhân có chỉ định mổ lấy dị vật giác mạc, nội nhãn và lấy thể thủy tinh.

Các bác sĩ chẩn đoán, khả năng hồi phục thị lực của bệnh nhân rất thấp, nguy cơ mù cao, mất khả năng lao động. Ngoài mắt, tay trái của bệnh nhân cũng bị gãy phải xử lý nẹp đinh và thủng màng nhĩ 2 bên. Bệnh nhân đã được các bác sĩ gắp ra nhiều dị vật thủy tinh trên mặt.

Qua trường hợp này, một lần nữa cảnh báo, nhắc nhở mọi người tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.