TP.HCM:

Nam công nhân bị đâm chết vì mâu thuẫn từ cuộc nhậu

ANTĐ -Vào ca làm việc Đồ lại giáp mặt với Tuấn Em. Thấy đồng nghiệp liếc mình, cộng với những mâu thuẫn trên bàn nhậu hôm qua, Đồ nóng giận dùng dao truy đuổi đâm Tuấn Em ngã gục…

Đến khuya 28/8, Công an quận 8 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhựa C.L, nằm trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, vào chiều cùng ngày.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, tối 27/8 các công nhân của công ty trên tổ chức nhậu nhẹt. Trong đó có hai công nhân khâu điện tử là Nguyễn Trường Đồ (SN 1996, quê Đồng Tháp) và Lê Tuấn Em (SN 1997, ngụ quận 8).

Công ty nhựa T.L, nơi xảy ra vụ án mạng


Trong lúc “chén chú chén anh”, Đồ và Tuấn Em xảy ra mâu thuẫn, trong lúc rượu vào Tuấn Em nói với Đồ: “Ngày mai tao xử mày!”. Đồ nghe rất bực tức nhưng mọi người có mặt kịp thời can ngăn.

Khoảng 18h30 chiều 28/8, khi Đồ và Tuấn vào ca làm việc, cả hai lại giáp mặt nhau. Thấy Tuấn Em nhìn mình với ánh mắt khó chịu, lại có sẵn mâu thuẫn trong cuộc nhậu ngày hôm qua khiến Đồ tức giận, nam công nhân này chạy đến bán làm việc lấy con dao nhọn truy đuổi Tuấn Em.

Chạy được một đoạn, Tuấn Em bị Đồ bắt kịp. Đồ dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, cổ trái khiến đối thủ gục ngã. Nhận tin báo về vụ ẩu đả, công an địa phương có mặt phối hợp cùng bảo vệ công ty khống chế, bắt giữ Đồ.

Còn Tuấn Em, dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Rạch Cát, nhưng do trúng nhiều vết đâm hiểm, nên nam công nhân này đã không qua khỏi.