Năm 2015, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh phải là ưu tiên hàng đầu

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, ngày 29-12. Theo Thủ tướng, sản xuất không phát triển, kinh tế không phát triển thì không thể nói đến phát triển các lĩnh vực khác…

Năm 2015, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh phải là ưu tiên hàng đầu ảnh 1Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh là ưu tiên, nhiệm vụ hàng đầu của các bộ, ngành

Tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, nhìn lại năm 2014, thành công lớn nhất chính là việc chúng ta đã giữ được chủ quyền quốc gia, giữ được hòa bình ổn định, và thông qua việc này tạo được sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận của toàn dân tộc đối với sự nghiệp chung của đất nước. Trên cơ sở đó, chúng ta đã hoàn thành, đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Trung ương Đảng, Quốc hội đề ra cho năm 2014.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa làm được như: kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, vấn đề cơ cấu ngân sách vẫn rất đáng lo, bội chi còn cao; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp…, đòi hỏi phải tiếp tục tập trung giải quyết, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị. 

Với tiền đề như vậy, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 đã nêu ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, trong 8 nhóm nhiệm vụ này thì các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ lớn. Ưu tiên hàng đầu là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp đến là phải bảo đảm chủ quyền quốc gia và giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, theo Thủ tướng, đây là vấn đề còn rất nhiều thách thức, phải ngày đêm chăm lo, không được lơ là, chủ quan. Ngoài ra, phải tăng cường đối ngoại, chủ động hợp tác quốc tế và cuối cùng, phải gắn thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trên với triển khai Đại hội Đảng các cấp một cách tốt nhất. 

Đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, coi đây là nhiệm vụ quan tâm, ưu tiên đầu tiên. “Cần rà soát các thủ tục còn phiền hà, bất hợp lý để khắc phục, kiến nghị sửa đổi nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân để thu hút đầu tư, tập trung sản xuất kinh doanh. Tinh thần là phải cải cách mạnh thủ tục hành chính. Không cải cách được môi trường đầu tư, sản xuất không phát triển, kinh tế không phát triển thì không thể phát triển được các lĩnh vực, vấn đề khác nên năm 2015 phải đặc biệt quan tâm đến việc này” – Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng cũng đề nghị phải quản lý, sử dụng tốt ngân sách, đặc biệt là quản lý chi ngân sách. Theo Thủ tướng, hiện nay chi thường xuyên quá lớn, chi trả nợ lớn, trong khi chi đầu tư đang giảm dần, đây là một cơ cấu ngân sách rất xấu. Hơn nữa, chi đầu tư ngân sách nhiều nơi, nhiều chỗ vẫn còn rất lãng phí, kém hiệu quả. Vì thế, phải quản lý chi ngân sách thật chặt chẽ đồng thời hết sức tiết kiệm chi ngân sách cho các hoạt động khánh tiết, mua sắm ô tô, đi nước ngoài. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương phải tiếp tục chú ý cải thiện đời sống nhân dân, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội ngày càng tốt hơn.

Siết chặt kiểm soát thông tin chống phá trên mạng

Về các giải pháp chủ yếu trong công tác bảo đảm ANTT năm 2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng công an các địa phương tăng cường nắm bắt địa bàn, phân tích đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để giải quyết ngay tại tuyến cơ sở. Đặc biệt phải tập trung đảm bảo an ninh thông tin, nhất là trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc. Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, năm 2015, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý cấp phép dịch vụ Internet, tập trung ngăn chặn việc phát tán các tài liệu trên mạng không đúng sự thật nhằm gây chia rẽ nội bộ.

Hà Nội đề xuất thành lập Sở Du lịch

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng kinh tế xã hội của Hà Nội vẫn phát triển mạnh, chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép Hà Nội thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn đồng thời đề nghị Chính phủ cho phép Hà Nội thành lập trung tâm đầu tư xúc tiến thương mại, khoa học kỹ thuật để tập trung đầu mối huy động nguồn lực cho lĩnh vực này.