Na Uy đặt hàng thêm 12 tiêm kích F-35

ANTD.VN - Na Uy, một trong những quốc gia đầu tiên tham gia vào phát triển máy bay chiến đấu F-35, chuẩn bị đề nghị mua thêm một lô 12 chiếc nữa trong năm 2019 và 2020.

Trong dự thảo ngân sách năm 2017, Bộ Quốc phòng Na Uy đã đề nghị quốc hội chấp thuận việc mua thêm 12 chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35.

"Họ tiếp tục kiên định theo đuổi chương trình này và cho thấy sự tự tin đối với F-35. Na Uy và nhiều đối tác quốc tế khác đã có kế hoạch mua F-35 theo lô kể từ khi chiếc máy bay này ra đời," Ken Ross, đại diện tập đoàn Lockheed Martin cho biết.

F-35 sẽ đến với Na Uy vào năm 2017

Việc mua theo lô sẽ khiến giá thành tính trên từng chiếc được giảm đi đáng kể, từ khoảng 112 triệu USD xuống còn 80 đến 85 triệu USD/chiếc.

Trước khi có ý định mua thêm 12 chiếc F-35, Na Uy đã đặt hàng 52 chiếc, điều khiến nước này trở thành một trong quốc gia nhập khẩu nhiều nhất loại máy bay này với tổng giá trị hợp đồng lên tới 8,5 tỉ USD, trong khi chi phí của toàn bộ vòng đời sử dụng đạt 31,5 tỉ USD. Chiếc F-35 đầu tiên sẽ đến với Na Uy vào năm 2017. 

Theo trang Military.com, mặc dù đã được biên chế vào không quân và thủy quân lục chiến Mỹ nhưng F-35 không thể được đưa vào hoạt động thực tế trước năm 2018. Hiện nay, chiếc máy bay này vẫn còn 20% số lượng bài kiểm tra, đánh giá các hệ thống điện tử và vũ khí chiến đấu.